Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất lúc 10 giờ 5 phút, ngày 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

tran dai quang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, hưởng thọ 62 tuổi. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 62 tuổi.

Việc tổ chức Lễ tang của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ do Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức Lễ tang công bố.

Theo Điều 93, Hiến pháp Việt Nam năm 2013, trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Phó chủ tịch nước hiện nay là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956, quê quán tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Từ ngày 2/4/2016 đến nay, ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2016, ông Quang là Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI, XII), Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an;

Ông Quang được phong cấp bậc hàm Thượng tướng vào năm 2011, phong hàm Đại tướng vào năm 2012; là Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Năm 2006 đến tháng 8/2011, ông là Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 10/2000 – tháng 4/2006: ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Năm 2009, ông được phong học hàm Giáo sư (học vị: Tiến sỹ Luật học (Đại học An ninh)).

Từ tháng 9/1996 đến tháng 10/2000, ông là Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an; Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an.

Nguyễn Quân

Xem thêm: