Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND thành phố về việc cấm xe hợp đồng hoạt động trên 11 tuyến phố để giảm ùn tắc giao thông.

grabcar
Hà Nội chính thức đề xuất cấm Grab, Uber ở 11 tuyến phố. (Ảnh: shutterstock)

Theo văn bản, 11 tuyến phố sẽ cấm Grab, Uber theo các khung giờ nhất định. Cụ thể:

Trong khung giờ cao điểm (6h-9h và 16h30-19h hàng ngày), các tuyến Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh (đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng) cấm cả hai chiều; phố Khâm Thiên hạn chế theo chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa.

Cấm taxi, Grab, Uber 24/24h hàng ngày trên các tuyến Phủ Doãn (chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông), Cầu Giấy – Xuân Thủy (cả hai chiều).

Từ 6h-9h hàng ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật), cấm taxi và Grab, Uber theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật.

Từ 19h-24h các ngày thứ sáu, bảy, chủ nhật cấm taxi, Grab, Uber trên phố Hàng Bài (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt), theo chiều từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt.

Trước đó, ngày 10/1, Sở GTVT Hà Nội cho biết Sở đã hoàn thành việc lắp biển cấm các xe hợp đồng dưới 9 chỗ đi vào 11 tuyến phố trong khung giờ cao điểm, đồng thời, gửi các doanh nghiệp kinh doanh xe hợp đồng dưới 9 chỗ về việc cấm xe ở các tuyến đường.

Theo Sở GTVT Hà Nội, việc cấm các loại xe hợp đồng để giảm phương tiện cá nhân vào nội đô, giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Hoàng Minh

Xem thêm: