Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ rút kinh nghiệm sâu sắc về việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

bo-truong-bo-giao-duc-dao-tao-tra-loi-vu-giao-vien-di-tiep-khach
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Cụ thể, Thường trực Chính phủ thống nhất kết luận: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT – Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước và Hội đồng Chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần xác minh thêm trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng GD&ĐT – Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xem xét và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với những ứng viên đã bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về các hồ sơ này.

Đối với các trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Bộ trưởng GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo rà soát lại kỹ lưỡng, bảo đảm đúng theo quy định. Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc công nhận và rà soát lại.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT nhanh chóng hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành quy định thay thế quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo quyết định số 174/2008 ngày 31/12/2008 của Thủ tướng để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận tới.

Ngày 2/2, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công bố danh sách 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (gấp 1,7 lần năm 2016 và 2,3 lần năm 2015). Tổng thư ký Hội đồng Trần Văn Nhung cho hay việc tăng mạnh số lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2017 là do thời hạn nộp hồ sơ kéo dài hơn 6 tháng và ứng viên cố gắng được xét theo quy định hiện hành, trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh theo hướng yêu cầu cao hơn.

Trước phản ứng của dư luận, ngày 8/2, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ – Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xem xét, rà soát lại chất lượng xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2018.

Chiều ngày 1/3, tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết đến nay, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về việc rà soát toàn bộ các hồ sơ. Kết quả cho thấy có những ứng viên chưa đủ đề tài, bài báo, giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học. Bộ GD&ĐT và Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước báo cáo có 94 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có đơn thư tố cáo và hồ sơ cần xác minh thêm. Hiện Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đang tiếp tục đánh giá, rà soát lại những ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Liên quan đến các trường hợp được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017 có đơn thư tố cáo, Trưởng khoa Luật trường ĐH Công nghiệp TP.HCM – TS Đặng Công Tráng, người vừa được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2017, đã thừa nhận việc sao chép luận văn của người khác nhưng không dẫn nguồn trong công trình nghiên cứu khoa học của mình. Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017 với đề tài “Hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam” do TS Tráng chủ trì cùng với hai thành viên khác bị tố cáo sao chép luận văn thạc sĩ. Ba cá nhân hiện đã xin nhà trường hủy bỏ đề tài và trả lại tiền nghiên cứu khoa học được cấp. TS Tráng đã có email xin rút khỏi danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2017.

Khởi Nguyên

Xem thêm: