Trong ngày đầu tiên thực hiện thanh tra đột xuất, tổng số tiền thu tại trạm Dầu Giây là 767 triệu đồng, toàn tuyến cao tốc thu 3,3 tỷ, từ hơn 39.000 phương tiện.

tram thu phi dau giay 1
Trạm thu phí Long Thành – Dầu Giây. (Ảnh: VEC)

Ngày 20/2, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong ngày thanh tra đầu tiên (18/2), tổng số thu phí tại trạm Dầu Giây (Đồng Nai) là 767 triệu đồng. Số tiền thu toàn tuyến trong ngày này là 3,3 tỷ đồng, từ hơn 39.000 phương tiện.

Sau khi xảy ra vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây (cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây), trước ý kiến dư luận cho rằng có sự thiếu minh bạch trong hoạt động thu và báo cáo doanh thu các trạm thu phí của tuyến đường này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định kiểm tra đột xuất công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí này.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đợt kiểm tra sẽ kéo dài trong 5 ngày. Phạm vi kiểm tra gồm công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Dầu Giây.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp trong lần kiểm tra này.

Trước đó, sáng mùng 3 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, có hai đối tượng là Trần Tuấn Anh (SN 1993, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (SN 1990, quê Nam Định) đã đột nhập vào trụ sở trạm thu phí cao tốc Dầu Giây.

Một đối tượng đã nổ súng bắn vào máy tính làm vỡ màn hình nhằm uy hiếp các nhân viên; đối tượng còn lại dùng cán dao đánh vào cổ một nhân viên, sau đó khống chế các nhân viên, cướp số tiền trong két sắt và trên bàn, bỏ vào ba lô rồi tẩu thoát ra ngoài.

Theo lãnh đạo công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) – đơn vị được giao quyền thu phí tuyến cao tốc cho hay số tiền bị cướp là 2,2 tỷ đồng.

Trước việc dư luận đặt ra câu hỏi mức thu tại trạm đạt 2,2 tỷ đồng (chỉ thu tại ca làm việc thứ 3 trong ngày) là con số quá lớn, ông Nguyễn Viết Tân – Giám đốc Công ty VEC E khẳng định số tiền bị cướp là số tiền thu từ nhiều ngày.

Ông Tân dẫn chứng tổng số tiền trong két sắt trước thời điểm bị cướp là 3,23 tỷ đồng, bao gồm tiền doanh thu của 2 ca ngày 4/2, 3 ca ngày 5/2 và 3 ca ngày 6/2, tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ phục vụ 10 ngày Tết Nguyên đán (do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp Tết); số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm sau vụ cướp là 1,01 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến vụ việc, ngày 10/2, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng trên để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Theo Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 vừa qua, tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bình quân 1 ngày/đêm có khoảng hơn 43.000 lượt phương tiện qua tuyến. Theo đó, mức thu bình quân 1 ngày/đêm tại 3 trạm thu phí trên toàn tuyến đạt 3,24 tỷ đồng. Riêng ngày cao điểm nhất 10/2 (mùng 6 Tết), có khoảng 59.650 lượt phương tiện qua lại.

Kim Long

Xem thêm: