Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn có chiều dài gần 60km, rộng 24,5m, tốc độ thiết kế 100 km/h với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng theo hình thức BOT.

cao toc ha long van don
Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn. (Ảnh: quangninh.gov)

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết sau hơn 5 tháng đưa vào khai thác, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn sẽ được nâng tốc độ từ 80 km/giờ lên 100 km/giờ, kể từ ngày 10/7.

Trước đây, do mới đi vào vận hành (từ 1/2/2019), để các lái xe quen đường nên tỉnh Quảng Ninh hạn chế tốc độ tối đa trên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn là 80 km/giờ.

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn được thông tuyến vào ngày 30/12/2018 và chính thức đi vào hoạt động ngày 1/2/2019.

Tuyến có chiều dài gần 60km, rộng 24,5m, tốc độ thiết kế 100 km/h với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Điểm đầu cao tốc từ nút giao Minh Khai nối với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, giao cắt Quốc lộ 18 đoạn qua phường Đại Yên (TP. Hạ Long) và điểm cuối tại nút giao Đoàn Kết nối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn.

Toàn tuyến có 4 trạm thu phí gồm 2 trạm chính tại đầu và cuối tuyến với 8 cửa soát vé và 2 trạm thu phí phụ tại các nút giao ra, vào cao tốc với 6 cửa soát vé. Tại các trạm đều được trang bị cửa thu phí tự động.

Trước đó vào đầu tháng 4, tỉnh Quảng Ninh cũng khởi công xây cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh sẽ nối với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, góp phần tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, từ Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và kết nối các tỉnh phía bắc với Trung Quốc.

Kim Long

Xem thêm: