Liên tiếp trong 2 ngày 25 và 26/11, đã xảy ra 4 trận động đất trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trong đó, trận lớn nhất có cường độ 5.4 độ richter, gây ra dư chấn lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội. 

26 11 2019 1 V
Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu cho biết vào hồi 1h52’ (giờ GMT) ngày 26/11/2019 tức 8h52’ (giờ Hà Nội) ngày 26/11/2019, một trận động đất có độ lớn 2.5 độ richter tiếp tục xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.723 độ vĩ Bắc, 106.529 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. 

Trước đó, ngày 25/11, 3 trận động đất cũng liên tiếp xảy ra tại địa phương này. Cụ thể, trận động đất đầu tiên với cường độ 5.4 độ richter xảy ra vào lúc 8h18’ tại vị trí có tọa độ 22.852 độ vĩ Bắc, 106.618 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km.

Trận động đất thứ 2 xảy ra vào 10h56’ với độ lớn 3.8 độ richter tại vị trí có tọa độ 22.810 độ vĩ Bắc, 106.620 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. 

Trận động đất thứ 3 xảy ra vào hồi 23h02’ tại khu vực có vị trí có tọa độ 22,806 độ vĩ Bắc, 106,540 độ kinh Đông, có độ lớn 2.6 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Như vậy trong 2 ngày 25 và 26/11, đã xảy ra 4 trận động đất trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Đặc biệt, trận động đất cường độ 5.4 độ richter xảy ra vào sáng 25/11 với tâm chấn tại xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh) đã gây ra dư chấn lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội. 

Tại xã Đàm Thuỷ, động đất đã khiến 10 khối đá từ trên núi lăn xuống ở xóm Lũng Phắc khiến 1 chiếc xe ô tô hư hỏng; khoảng 20 khối đất, đá lở xuống ruộng của người dân ở xóm Bản Phang; nhiều nhà dân bị xô mái ngói, xuất hiện vết nứt trên tường.

Tại các trường học trên địa bàn huyện, có 24 trường học xuất hiện nhiều vết nứt tường. Nhiều cơ quan, đơn vị có hiện tượng rung lắc các đồ dùng, thiết bị văn phòng.

Theo các chuyên gia địa chất, các trận động đất trên có thể phát sinh từ đới đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên. Đây là đới đứt gãy kéo dài từ Trung Quốc qua Cao Bằng đến Lạng Sơn và Quảng Ninh, vẫn thường gây ra các trận động đất trong thời gian qua. Theo các dự báo, đới đứt gãy này có thể gây động đất tới 6 độ Richter.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước diễn biến động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các Bộ ngành liên quan trong khu vực từ Bắc bộ đến Thanh Hoá, đề nghị các bộ, ngành và địa phương rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa, nhà cao tầng, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có phương án đảm bảo an toàn. 

Thanh Thuỷ

Xem thêm: