Tổng cộng 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM) sẽ phải di dời, đốn hạ do ảnh hưởng bởi dự án cầu Thủ Thiêm 2; trong đó di dời 115 cây, đốn hạ 143 cây.

can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-5
Tại phiên họp HĐND TP.HCM chiều 5/7, Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường cho biết để thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 2, 258 cây xanh sẽ phải di dời, đốn hạ.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-6
“Đây là vấn đề lớn nên TP đưa ra bàn ở diễn đàn HĐND TP để xem xét thấu đáo…”, ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nói tại phiên họp.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-8
Theo báo cáo của Sở GTVT TP, việc di dời, đốn hạ cây xanh sẽ không làm đồng loạt mà tiến hành theo tiến độ thi công các hạng mục cầu Thủ Thiêm 2.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-7
Có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, tháng 8/2017, sẽ xử lý 63 cây xanh từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến bờ sông, trong đó di dời 20 cây, đốn hạ 43 cây.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-9
Giai đoạn 2, tháng 10/2017, xử lý 79 cây hai bên vỉa hè đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh, trong đó di dời 36 cây, đốn hạ 43 cây.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-10
Giai đoạn 3, tháng 3/2018, xử lý 70 cây xanh hai dải phân cách biên đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh, trong đó di dời 35 cây, đốn hạ 43 cây.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-11
Giai đoạn 4, tháng 5/2018, xử lý 46 cây đoạn từ cảng Ba Son đến công trường Mê Linh, trong đó di dời 24 cây, đốn hạ 22 cây. Trong hình, cây xanh đánh số thứ tự thứ 219.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-12
GĐ Bùi Xuân Cường khẳng định sẽ ưu tiên giải pháp bứng dưỡng, chỉ đốn hạ những cây có chất lượng xấu hoặc có khả năng sống thấp sau khi di dời.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-4
Số gỗ thu hồi dùng để chế tạo các sản phẩm phục vụ mục đích công cộng cho người dân.
Hoàn bù lại bằng hoặc nhiều hơn số lượng cây xanh đã chặt, di dời để tạo mảng xanh và mỹ quan cho công trình.
Hoàn bù lại bằng hoặc nhiều hơn số lượng cây xanh đã chặt, di dời để tạo mảng xanh và mỹ quan cho công trình.
can canh hang cay xanh tram tuoi sap bi don ha di doi de xay cau thu thiem 2 tp hcm 1 1
Sau khi di dời, cây được bứng dưỡng về chăm sóc tại lâm viên trường Đại học Nông lâm TP. Sau đó, 115 cây này sẽ được trồng lại, cộng với 258 cây được trồng mới. Tổng cộng là 373 cây.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-3
Chi phí thực hiện khoảng 7 tỷ đồng.
Dựa theo lịch sử con đường, lịch sử phát triển cây xanh ở thành phố, nhiều nhà nghiên cứu phán đoán hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng có thể được người Pháp trồng từ trước năm 1873.
Dựa theo lịch sử con đường, lịch sử phát triển cây xanh ở thành phố, nhiều nhà nghiên cứu cho hay hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng có thể được người Pháp trồng từ trước năm 1873.
can canh hang cay xanh tram tuoi sap bi don ha di doi de xay cau thu thiem 2 tp hcm 15
Cây xanh được người Pháp trồng thành từng hàng lớn, kéo dài từ khu vực trung tâm, dọc theo con đường dẫn ra sông Sài Gòn, tới chu xưởng Ba Son (nơi đóng tàu lớn nhất thời bấy giờ).
Con đường rợp bóng với ba hàng cây xanh cao lớn.
Con đường rợp bóng với ba hàng cây xanh cao lớn.
Phần lớn cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng là cây xà cừ (sọ khỉ), thuộc họ gụ châu Phi, rễ cọc, khả năng chịu hạn, chịu lũ tốt, sinh trưởng khỏe mạnh.
Phần lớn cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng là cây xà cừ (sọ khỉ), thuộc họ gụ châu Phi, rễ cọc, khả năng chịu hạn, chịu lũ tốt, sinh trưởng khỏe mạnh.
Tháng 3/2016, trước thông tin hàng trăm cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng sẽ bị đốn hạ để thực hiện các dự án đô thị, nhiều giảng viên, sinh viên, người dân đã giơ biểu ngữ và kêu gọi “Đừng cắt bỏ lá phổi Sài Gòn” trên con đường.
Tháng 3/2016, trước thông tin hàng trăm cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng sẽ bị đốn hạ để thực hiện các dự án đô thị, nhiều giảng viên, sinh viên, người dân đã giơ biểu ngữ và kêu gọi “Đừng cắt bỏ lá phổi Sài Gòn” trên con đường.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-14
Về phương án làm cầu không phải đốn hạ, di dời cây xanh, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết không còn sự lựa chọn nào khác. Tại buổi họp, các cơ quan cho biets ngoài phương án xây cầu thì phương án xây hầm, nhưng làm hầm cũng vẫn phải di dời cây xanh.
can-canh-hang-cay-xanh-tram-tuoi-sap-bi-don-ha-di-doi-de-xay-cau-thu-thiem-2-tp-hcm-16
Theo thiết kế, dự án cầu Thủ Thiêm 2 nhằm kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng với tổng chiều dài 1.465 m; được khởi công vào ngày 3/2/2015, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2018.

Ảnh: Thục Hiền

Bài: Nghinh Xuân

Xem thêm: