Ông Nguyễn Bá Cảnh là con trai ông Nguyễn Bá Thanh.

nguyen ba canh 1
Ông Nguyễn Bá Cảnh. (Ảnh dẫn qua motthegioi)

Ngày 12/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 16.

Tại Hội nghị, Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh – Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng (con trai ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương).

Kết quả bỏ phiếu có 35/43 phiếu hợp lệ tán thành việc cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Ông Cảnh bị xem xét kỷ luật vì vi phạm điều 5 luật Hôn nhân và gia đình và vi phạm quy định 47 của TƯ về những điều đảng viên không được làm.

Thành ủy Đà Nẵng sẽ bỏ phiếu để thống nhất mức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh và trình TƯ xem xét, quyết định.

Cũng tại hội nghị này, đại diện Thành ủy TP. Đà Nẵng cho biết trong quý I năm 2019, thành phố đã khiển trách 53 Đảng viên, cảnh báo 6 Đảng viên và khai trừ 1 Đảng viên.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Ông Cảnh từng theo học trường THPT Phan Chu Trinh (TP. Đà Nẵng) và đỗ trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).

Năm 2011, ông Cảnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Đà Nẵng. Tháng 5/2016, ông Cảnh trúng cử Đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 8/2017, ông Cảnh giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Phạm Toàn