Ít nhất 7 tỉnh đã phát hiện và thực hiện cách ly y tế đối với các hành khách từng đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài ngày 9/3. Một nữ tiếp viên hàng không làm việc trên chuyến bay trên vào ngày 13/3 đã được xác nhận nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). 

Vietnam Airlines
Một chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), 2018. (Ảnh minh họa: Chanchura Pratanrad/Shutterstock)

Chuyến bay VN0054 ngày 9/3 có 211 người, trong đó có 195 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn. Nữ tiếp viên hàng không nói trên tên N.T.D., phục vụ khoang Y từ hàng ghế số 27 – 37.

Lào Cai cách ly 8 hành khách

Lào Cai đã cách ly và lấy máu xét nghiệm của 16 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 trên cùng chuyến bay từ Anh về Việt Nam ngày 9/3.

Ngày 13/3, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã cách ly 6 người nước ngoài tại Sa Pa và 2 người Lào Cai đi trên chuyến bay từ London về Hà Nội VN0054 ngày 9/3 có bệnh nhân số 46.

Hai người Lào Cai hiện được cách ly tại Hà Nội, 6 người Anh được cách ly tại Trung tâm người có công thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Hải Phòng cách ly 9 hành khách 

Sở Y tế Hải Phòng rà soát và xác định tại thành phố có 9 người là hành khách trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3 cùng với nữ tiếp viên hàng không – bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 46 tại Việt Nam.

Trong đó, quận Ngô Quyền có 3 người, quận Lê Chân có 2 người, quận Dương Kinh có 2 ngườ, huyện Kiến Thụy có 2 người. 9 hành khách đã được cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, chờ lấy mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán (nCoV).

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm những hành khách khác có thể hiện đang lưu trú tại Hải Phòng để thực hiện cách ly, giám sát sức khỏe.

Quảng Ninh cách ly 1 hành khách người Việt

Ngày 14/3, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đang cách ly một hành khách (nữ, trú tại tổ 3, khu 4, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) từng đi trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3, có bệnh nhân 46.

Sau khi từ London về đến Hà Nội ngày 9/3, hành khách trên đi taxi từ Hà Nội về Hạ Long cùng em trai. Khi về nhà, cô ở nhà, còn em trai đến dự đám cưới ở phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

Chiều 13/3, nữ hành khách cùng bố, mẹ, em trai, bà nội và người lái xe taxi được đưa vào cách ly tập trung. 6 người được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. 5 mẫu có kết quả âm tính, riêng mẫu bệnh phẩm của cô gái được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chờ kết quả khẳng định.

Quảng Bình cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với 8 du khách

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khử trùng nơi lưu trú, cách ly y tế tại chỗ và lấy mẫu xét nghiệm của 8 du khách người Anh từng tiếp xúc gần với nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 – bệnh nhân 46 nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam.

Sau khi đến Hà Nội, nhóm 8 hành khách tiếp tục đáp chuyến bay VN8593 đến Đồng Hới, Quảng Bình lúc 18h50 phút ngày 12/3. Tại đây, đoàn đã đi ăn tối và lưu trú tại một khách sạn.

Sáng 13/3, đoàn du khách người Anh đi tham quan Động Thiên Đường (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trên một xe ôtô 35 chỗ.

Hiện cả 8 người được cách ly y tế tại chỗ và lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang.

Hội An cách ly 21 du khách quốc tế

Cơ quan y tế TP Hội An đang thực hiện cách ly đối với 21 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3.

Sau khi từ Anh đến Hà Nội ngày 9/3, 21 du khách chia thành nhiều nhóm và di chuyển vào Hội An. Hiện 15 du khách đang được cách ly ở khu cách ly tập trung tại Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (Phân hiệu miền Trung – Tây Nguyên, phường Cửa Đại), 6 du khách đang được cách ly tại 3 khách sạn.

Những người tiếp xúc với 21 du khách trên đang được cơ quan chức năng rà soát.

Thừa Thiên Huế cách ly 12 hành khách

UBND tỉnh Thừa Thiên Huếcho biết 12 hành khách trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 đã đến có 12 người đến Huế, hiện đều đã được cách ly, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, hiện chưa có kết quả.

12 du khách đang được cách ly tại resort Sun & Sea ở thị trấn Thuận An, Phú Vang.

Phú Quốc cách ly 2 du khách người Anh

Hai du khách người Anh đi chung chuyến bay với bệnh nhân 46 trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 khi đến Phú Quốc đã được cách ly.

Trung tâm y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết trung tâm đang cách ly 2 du khách Anh từng đi chung chuyến bay với bệnh nhân 46 trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3, ngồi ghế 12A, 12C.

Sau khi từ London (Anh) đến Hà Nội, ngày 10/3, hai hành khách này đi chơi ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó trở lại Hà Nội.

Đến trưa 12/3, cả 2 bay từ Hà Nội đến Phú Quốc (Kiên Giang) trên chuyến bay VN1237, hạ cánh lúc 14h10 cùng ngày. Tại Phú Quốc, hai du khách di chuyển trong khách sạn, quầy bar và bãi biển.

Hiện cả 2 được cách ly tại khu cách ly của Trung tâm y tế huyện Phú Quốc để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Cả 2 người đều không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.

Nguyễn Quân