Bệnh nhân thứ 54 là khách du lịch quốc tịch Latvia, đã cùng vợ đã đáp chuyến bay từ Tây Ban Nha tới Việt Nam vào ngày 8/3.

COVID-19
Các hành khách đi trên chuyến bay TK162 ngày 8/3 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến TP.HCM cần liên hệ để được ngừa COVID-19. (Ảnh minh họa/EvrenKalinbacak/Shutterstock)

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM nhận được lúc 19h30 ngày 15/3, bệnh nhân được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm  viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Việt Nam có quốc tịch Latvia.

Bệnh nhân là nam giới (SN 1987), là khách du lịch tại Việt Nam, đã ở TPHCM, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tiền sử khỏe mạnh.

Ngày 8/3, bệnh nhân cùng vợ (SN 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP.HCM.

Ngày 9/3, hai người đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ ngày 9-13/3.

Ngày 13/3, cả hai về lại TP.HCM trên chuyến bay QH1524 và lưu trú tại các khách sạn thuộc quận 1 và quận 4 (TP.HCM).

Khoảng 16h ngày 14/3, bệnh nhân thứ 54 có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính ngày 14/3.

Mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur TP.HCM, xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 15/3.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Người vợ đang được cách ly, chờ kết quả xét nghiệm virus Vũ Hán (nCoV).

Ca bệnh thứ 54 đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát cảnh báo vào trưa 15/3. Do xác định du khách trên có nguy cơ nhiễm cao, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã thông báo khẩn tới toàn bộ hành khách trên 3 chuyến bay TK162, QH1521, QH1524, đề nghị mọi người liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương để kiểm tra sức khỏe, hoặc gọi đường dây nóng ngành y tế TP.HCM: 0869577133.

Những người tiếp xúc với các hành khách trên 3 chuyến bay này cũng được khuyến nghị nên liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán.

Nguyễn Quân