Bà Triệu Thu Hồng – vợ chủ tịch tỉnh Cà Mau sẽ không có tên trong đoàn công tác đi Nga tới đây.

ubnd tinh ca mau
UBND tỉnh Cà Mau. (Ảnh: motthegioi.vn)

Ngày 7/9, ông Thân Đức Hưởng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh đã ký quyết định số 1435 về việc cử đoàn cán bộ đi công tác tại Nga thay cho Quyết định số 1262 ngày 9/8/2018.

Theo quyết định 1435, đoàn công tác giảm so với quyết định 1262 và không có tên bà Triệu Thu Hồng – vợ Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể đoàn công tác gồm:

  • Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn;
  • Ông Nguyễn Đức Thánh – Chánh văn phòng UBND tỉnh;
  • Ông Võ Văn Sử, Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
  • Ông Nguyễn Văn Khải – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Cà Mau;
  • Đại diện 4 doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ đi tham gia Hội chợ World Food Moscow, kết hợp khảo sát thị trường ở Nga (từ ngày 12 đến 19/9/2018). Kinh phí từ nguồn xúc tiến thương mại, đã giao cho Sở Công Thương năm 2018.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành 2 quyết định về việc cử đoàn công tác đi nước ngoài. Một trong hai đoàn đi nước ngoài do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn. Đoàn có 3 cán bộ và 21 cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có bà Hồng.

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh đã yêu cầu rút tên bà Hồng ra khỏi danh sách.

Phạm Toàn

Xem thêm: