Khoảng 150.000 con cá chạch lấu tại hộ gia đình ông Lê Duy Phương (huyện Châu Phú, An Giang) chết hàng loạt gây thiệt hại hơn 650 triệu đồng.

cá chạch lấu chết
Cá chạch lấu chết hàng loạt. (Ảnh: baoangiang.com.vn)

Cơ quan chức năng huyện Châu Phú (An Giang) đang điều tra nguyên nhân vụ hàng loạt cá chạch lấu chết bất thường trong bồn nuôi của gia đình ông Lê Duy Phương (ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phú)

Ông Phương cho biết khoảng 15h30 ngày 27/7, trong lúc thăm và chăm sóc bồn cá chạch lấu giống, thì phát hiện cá trong bồn chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước.

Ngoài cá chạch lấu, các loại cá khác như: mè vinh, rô phi, cá linh nuôi trong bồn cũng chết.

Theo thông tin ban đầu, số cá ông Phương nuôi trong bồn có khoảng 150.000 con cá chạch lấu giống (cỡ 37 con/100 gam, đã được 65 ngày tuổi), cùng nhiều loại các khác. Trước đó một ngày, cá rất khỏe và ăn mồi rất mạnh. Ước tính thiệt hại hơn 650 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng huyện Châu Phú đã tiến hành lấy mẫu cá, mẫu nước, mẫu bùn, để đưa đi xét nghiệm. Đồng thời, tiến hành công tác bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Long

Xem thêm: