Không như dự kiến, tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã – Yên Nghĩa sẽ dành thêm 5 ngày phục vụ người dân đi lại miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

buyt nhanh brt
(Ảnh: hanoibrt.vn)

Không phục vụ hành khách miễn phí trong thời gian 1 tháng như thông báo ban đầu (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/1/2017), buýt nhanh BRT số 01 tuyến Kim Mã – Yên Nghĩa sẽ kéo dài thời gian phục vụ miễn phí đến ngày 5/2/2017.

Được đưa vào chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2017, theo thống kê, sau 10 ngày vận hành, buýt nhanh BRT đã thực hiện 3.391 lượt xe, vận chuyển gần 130.000 lượt khách. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 người chọn đi loại phương tiện này.

Theo Trung tâm Quản lý điều hành đô thị (Sở GTVT Hà Nội), trước Tết Nguyên đán, Sở sẽ cho lắp đặt dải phân cách cứng ở làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh trên đường Lê Văn Lương để tránh tình trạng các phương tiện giao thông khác đi vào làn dành riêng cho xe buýt. Các dải phân cách cứng sẽ được lắp đặt đoạn từ nhà chờ đến các nút giao: Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Tuân, Khuất Duy Tiến; đối với nhà chờ Láng Hạ sẽ được lắp đặt ở chiều đi Láng Hạ.

Theo Quy hoạch GTVT thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ ưu tiên phát triển giao thông công cộng, nhất là loại hình vận tải có khối lượng trung bình và lớn. Trong đó mạng lưới xe buýt nhanh (BRT) được quy hoạch 08 tuyến buýt gồm:

  • Kim Mã – Lê Văn Lương – Yên Nghĩa (chiều dài khoảng 14km);
  • Ngọc Hồi – Phú Xuyên (đi theo Quốc lộ 1 cũ, chiều dài khoảng 27km);
  • Sơn Đồng – Ba Vì (chiều dài khoảng 20km);
  • Phù Đổng – Bát Tràng – Hưng Yên (chiều dài khoảng 15km);
  • Gia Lâm – Mê Linh (Vành đai 3, chiều dài khoảng 30km);
  • Mê Linh – Sơn Đồng – Ngọc Hồi – Quốc lộ 5 – Lạc Đạo (Vành đai 4, chiều dài khoảng 53km);
  • Ba La – Ứng Hòa (chiều dài khoảng 29km);
  • Ứng Hòa – Phú Xuyên (chiều dài khoảng 17km)

Ngọc Long

Xem thêm: