Chủ tịch TP Đà Nẵng gửi báo cáo lên Thủ tướng xin ý kiến về việc yêu cầu chủ đầu tư 40 móng biệt thự không phép có giải pháp chống sạt lở, trồng cây xanh để khắc phục tình trạng.

son tra
Bức ảnh đầu tiên lên tiếng về việc “băm nát” Núi Sơn Trà để xây dựng các biệt thự du lịch, ngày 15/3/2017. (Ảnh: Lê Phước Chín)

Sáng 14/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản gửi Thủ tướng, xin ý kiến giải pháp chống sạt lở tại dự án Khu du lịch biển Tiên Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Theo báo cáo, tại thời điểm tạm dừng thi công, chủ đầu tư đã triển khai 40 móng biệt thự, hiện trạng mặt bằng thi công gồm nhiều vị trí đào xới dở dang, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa bão. “Qua những trận mưa cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, tình trạng sạt lở bắt đầu xảy ra và được một số báo đề cập“, văn bản cho biết.

Để giải quyết tình trạng trên, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã giao UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp chống sạt lở, trồng cây xanh để tôn tạo cảnh quan khu vực.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cho biết hiện đang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về rà soát các dự án trên bán đảo Sơn Trà, sẽ báo cáo trước ngày 30/8/2017.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng gửi tiếp văn bản thứ hai, tới Công ty CP Biển Tiên Sa, yêu cầu  đề xuất giải pháp, gửi Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan xem xét, báo cáo UBND TP thống nhất trước ngày 20/7 để triển khai thực hiện.

Tháng 3/2017, một người dân phát hiện có nhiều biệt thự xây dựng trong khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. TP. Đà Nẵng sau đó cho biết có 40 móng biệt thự không phép thuộc dự án của Công ty CP Biển Tiên Sa. TP sau đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư 40 triệu đồng và buộc ngừng thi công công trình. Hiện vấn đề quy hoạch khu vực Bán đảo Sơn Trà vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Việc một góc bán đảo Sơn Trà bị chặt cây, xây dựng trái phép khiến sau những trận mưa lớn, khu vực bị xói lở, bùn và đất đỏ đã đổ xuống biển.

Vĩnh Long

Xem thêm: