Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện Bạch Mai làm rõ việc trước thời hạn dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại bệnh viện, hàng trăm cán bộ đã tập trung hát hò, không đeo khẩu trang.

benh vien bach mai 31 3 9
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai làm rõ việc tập trung đông người. (Ảnh: J.N)

Ngày 12/4, ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ký công văn số 485 gửi Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu làm rõ một số nội dung ‘tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trên sân bệnh viện’.

Trước đó, báo chí phản ánh, tối ngày 10/4, dù chưa hết thời hạn dỡ lệnh phong tỏa, vẫn đang trong thời hạn cách ly xã hội, tại Bệnh viện Bạch Mai, hàng trăm cán bộ tập trung hát hò. Trong đó, nhiều người không đeo khẩu trang, chủ quan với bệnh dịch.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác minh thông tin, xem xét, xử lý các cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Kết quả báo cáo Bộ Y tế trước ngày 13/4.

Bệnh viện Bạch Mai đã kết thúc cách ly y tế từ 0h ngày 12/4, tuy nhiên, bệnh viện vẫn chưa tiếp nhận các bệnh nhân ngoại trú và tái khám, chỉ điều trị nội trú và cấp cứu những trường hợp nặng.

Bệnh viện cũng đã đơn phương kết thúc hợp đồng với công ty Trường Sinh – đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho bệnh viện này, cũng là công ty có nhiều nhân viên dương tính virus Vũ Hán.

Minh Long