Trong 63 ca bệnh bạch hầu tính đến hiện tại, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết có tới 47% bệnh nhân không có biểu hiện bệnh. Trong số 3 trẻ đã tử vong, một trẻ đã tiêm phòng đầy đủ. 

bach hau dak nong 1
Một chốt kiểm soát ở khu vực phải cách ly do bệnh bạch hầu tại Đắk Nông. Thêm một tỉnh Đắk Lắk phát hiện có bệnh bạch hầu. (Ảnh: baodaknong.vn)

Truyền thông trong nước tối 7/7 dẫn thông tin về cuộc họp khẩn về dịch bạch hầu của Bộ Y tế Việt Nam diễn ra từ chiều cùng ngày. Ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết căn bệnh đã xuất hiện tại tỉnh thứ 5, tổng số ca bệnh đã tăng lên 63, cao gấp 3 trung bình hàng năm và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca bệnh mới.

Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết ngày 7/7, khu vực Tây Nguyên đã tăng 10 ca so với ngày 6/7. Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ca mắc đầu tiên. Tỉnh Đắk Nông có thêm 4 ca bệnh, nâng tổng số lên 25 ca. Tỉnh Gia Lai có thêm 5 ca, nâng tổng số lên 15 ca. Tỉnh Kon Tum vẫn giữ nguyên 22 ca.

Ông Tấn cho biết đa số các trường hợp mắc bệnh không được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đủ mũi, đúng lịch. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ có xác minh chỉ khoảng 6%.

Với trường hợp 3 trẻ đã tử vong, có 1 trẻ 4 tuổi đã tiêm đủ 4 mũi vắcxin có thành phần bạch hầu cơ bản, gồm 3 liều 5 trong 1 và 1 liều DPT; 1 trường hợp chưa rõ tiền sử tiêm chủng; 1 trường hợp mới tiêm được 1 trong 4 mũi vắcxin cơ bản, theo ông Tuấn, 3 trường hợp tử vong đều ở vùng sâu, vùng xa, do phát hiện muộn (16 năm tại đây không có ca bệnh).

Ông Long nhận định tình hình bệnh bạch hầu có nhiều điểm khác biệt so với các năm trước. Diện mắc rộng hơn, đối tượng mắc rải rộng mọi lứa tuổi, không riêng ở trẻ em, đặc biệt, tỷ lệ tử vong đến thời điểm hiện nay khá cao.

Bộ Y tế xác định bạch hầu là bệnh lây qua đường hô hấp, qua giọt bắn, qua tiếp xúc trực tiếp người bệnh, biến chứng nguy hiểm nhất là viêm cơ tim, suy tim, gây ngừng tim… Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong 5-7%, có vùng tới 20%.

Bộ Y tế yêu cầu cần tập trung phòng ngừa như phòng ngừa dịch COVID-19. Trước mắt, bộ sẽ triển khai tiêm ngừa vắcxin cho toàn bộ trẻ em ở vùng có dịch trước (4 tỉnh Tây Nguyên) và 2 tỉnh nguy cơ cao là Quảng Nam, Quảng Ngãi để ngăn ngừa bệnh, dự kiến bắt đầu từ ngày 9/7.

Trong đó, trẻ 2-4 tháng tuổi tiêm vắcxin 5 trong 1, trẻ 18-22 tháng tuổi, trẻ 5-7 tuổi tiêm vắcxin 3 trong 1 do Việt Nam sản xuất, người lớn sẽ tiêm vắcxin Td ngừa bạch hầu – uốn ván giảm liều, với liều bằng 1/5 của trẻ em.

Ông Long cũng yêu cầu cần phải điều trị dự phòng với người có tiếp xúc mầm bệnh và những người trong khu vực có mầm bệnh. Ví dụ, trong xã có người mắc thì lập tức mọi người trong xã phải uống thuốc dự phòng. Ngoài ra, cần khoanh vùng, dập dịch, thực hiện cách ly với tất cả những xã có người mắc (hạn chế ra vào, ra vào vùng dịch phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần)…

Tính tới ngày 7/7, Việt Nam công bố ghi nhận tổng cộng 63 ca bệnh bạch hầu, tại 5 tỉnh: Kon Tum (22 ca), TP.HCM (1 ca), Gia Lai (15 ca), Đắk Nông (25 ca), Đắk Lắk (1 ca). Các ca bệnh xuất hiện rải rác từ đầu năm 2020, tăng nhanh từ tháng 6 đến nay.

Trong đó, từ ngày 21/6-5/7, 3 bệnh nhi đã tử vong (Gia Lai: 1, Đắk Nông: 2); 1 ca (20 tuổi) tại TP.HCM đã bình phục.

Theo TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, vi khuẩn bạch hầu có khả năng đề kháng cao và tồn tại không chỉ ở người mắc bệnh mà cả người lành mang vi khuẩn nên bệnh bạch hầu có thể xảy ra ở nơi chưa từng xuất hiện bệnh trước đó.

 Nguyễn Sơn