Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Triển lãm, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) yêu cầu Sở VH-TT TP.HCM báo cáo gấp về triển lãm nội tạng và cơ thể người.

trien lam co the nguoi, Triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người, nhựa hóa cơ thể người
Ông Chung Won Ho (trái) – Giám đốc dự án triển lãm và đại diện Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM chụp ảnh tại poster quảng bá sự kiện, ngày 14/6. (Ảnh: Mega Vina)

Chiều ngày 4/7, Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Triển lãm đã gửi văn bản yêu cầu Sở VH-TT TP.HCM báo cáo về triển lãm có tên “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” (Mystery Of Human Body).

Văn bản do Cục trưởng Vi Kiến Thành ký, cho biết theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Triển lãm đề nghị Sở VH-TT TP.HCM “báo cáo gấp về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm“. Báo cáo gửi về Bộ VH-TT-DL, thời hạn gửi trước ngày 10/7/2018.

Ngoài Sở VH-TT TP.HCM, văn bản được đồng gửi Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Vương Duy Biên, Thanh tra Bộ VHTTDL, Văn phòng Bộ VHTTDL.

Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” hiện vấp phải nhiều ý kiến trong công luận cùng giới chuyên môn, nhận định đây là việc làm vô nhân đạo và vô đạo đức, khi cơ thể người thật được nhựa hoá mang ra trưng bày công khai với mục đích thương mại.

Tại buổi họp báo ngày 14/6, ban tổ chức xác nhận triển lãm trưng bày khoảng 140 mẫu vật cơ thể người thật (trong đó, 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người), được nhựa hóa bởi công nghệ Plastination – một công nghệ tiên tiến của y học trong bảo tồn xác người.

trien lam co the nguoi, Triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người, nhựa hóa cơ thể người
Một thi thể người thật được lóc tách da, cơ, gân…, nhựa hóa, trưng bày tại buổi triển lãm. (Ảnh: Mega Vina)

Đáng chú ý, tại buổi triển lãm, các hướng dẫn viên đều không rõ nguồn gốc của những thi thể này và cho rằng đó là điều bí mật không được phép tiết lộ.

Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” hiện vẫn đang diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, do công ty Mega Vina (đơn vị quảng bá và phát triển các nội dung chương trình Hàn Quốc tại VN) tổ chức, quảng bá, Sở VH-TT TP.HCM cấp phép.

Triển lãm mở cửa từ 10h sáng đến 20h, giá vé 200.000 đồng/vé đối với người lớn, 180.000 đồng/vé đối với sinh viên, 150.000 đồng đối với học sinh – trẻ em, miễn phí đối với trẻ em cao dưới 90 cm. Thời gian tổ chức kéo dài từ ngày 21/6 – 31/12/2018.

Vĩnh Long

Xem thêm: