Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập 11 điểm tiếp nhận, đón 2.152 công dân Việt trở về từ Trung Quốc.

virus corona, Lạng Sơn, công dân Việt Nam
Trước đó, các công dân Việt trở về từ Trung Quốc đã được lực lượng chức năng Lạng Sơn kiểm tra thân nhiệt. (Ảnh: baolangson.vn)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch vừa đến thăm Cục Quân y, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Kiên – Cục trưởng Cục Quân y cho biết thời gian qua về phòng chống dịch COVID-19, Cục đã tham mưu giúp thủ trưởng Tổng cục Hậu cần báo cáo Bộ Quốc phòng thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch; ban hành chỉ thị và kế hoạch phòng chống dịch của Bộ Quốc phòng; kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước khác có dịch về nước.

Ông Kiên cho hay Bộ Quốc phòng đã thành lập 11 điểm tiếp nhận, đón 2.152 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Cục đã tập trung lực lượng quân y phòng chống dịch, gồm: thành lập 7 bệnh viện dã chiến, 179 tổ, đội phòng chống dịch, 14 tổ chuyên khoa; phát hành trên 30 văn bản tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Toàn lực lượng đang chuẩn bị các phương án để phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong thời điểm Việt Nam đăng cai Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN” – ông Kiên nói.

Theo Cục quân y (Bộ Quốc phòng), tính đến ngày 17/2, trong số 2.300 công dân trên, Quân khu 1 đảm nhận cách ly 1.614 người (Lạng Sơn 1.030, Cao Bằng 345, Bắc Kạn 173); quân khu 2 cách ly 662 người; quân khu 3 là 6 người (đã bàn giao cho địa phương); quân khu 4 có 10 người (thuyền viên tàu Pacific từ Hongkong về); quân khu 7 và quân khu 9 mỗi đơn vị 3 người.

Người dân vào khu cách ly được theo dõi sức khoẻ, đảm bảo ăn ở và vật dụng hàng ngày như bàn chải, kem đánh răng, giấy vệ sinh, khẩu trang. Sau 14 ngày, người cách ly không có dấu hiệu bệnh mới được ra ngoài. Nhiều doanh trại bố trí tivi để người dân theo dõi tin tức.

Minh Long