1,1 triệu ha lúa đông xuân ở các tỉnh phía Bắc chiếm trên 60% tổng sản lượng lúa cả năm. Tuy nhiên, hàng nghìn ha đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ,…

lúa đông xuân, Bộ NN&PTNT
Bộ Nông nghiệp tăng cường bảo vệ 1,1 triệu ha lúa đông xuân. (Ảnh: mard.gov.vn)

Ngày 7/4, Bộ NN&PTNT tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng vụ đông xuân tại các tỉnh phía Bắc.

Bộ Nông nghiệp cho biết vụ đông xuân 2019-2020, các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) gieo cấy trên 1,1 triệu ha, trong đó vùng Bắc Trung bộ có khoảng 351.000 ha, vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc có khoảng 755.000 ha.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 đến nay, thời tiết có mưa nhỏ, ẩm độ cao liên tục đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều sinh vật gây hại bùng phát, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, thậm chí là bệnh bạc lá.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, lúa Đông xuân sớm đã trỗ hơn 84.000ha, trà lúa chính vụ dự kiến trỗ từ 5-20/4/2020 sẽ có nguy cơ rất cao bị bệnh đạo ôn cổ bông gây hại nặng.

Hiện khu vực này có khoảng:

  • 3.610 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá – tăng 178% so cùng kỳ năm trước;
  • 204,2 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông – tăng 283% so cùng kỳ năm trước;
  • 4.281 ha lúa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ – tăng 115% so cùng kỳ năm trước;
  • 865ha lúa bị nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng – giảm 41,15% so cùng kỳ năm trước.

Tại các Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Miền núi phía Bắc, bệnh đạo ôn lá sẽ bùng phát và gây hại nặng trên giống nhiễm từ đầu đến giữa tháng 4 và là nguồn bệnh gây hại trên cổ bông cho các trà lúa trỗ trong tháng 4 đến trung tuần tháng 5.

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 sẽ gây hại trên diện rộng với mật độ cao ở nhiều tỉnh, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Hồng từ giữa đến cuối tháng 4. Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2 sẽ phát sinh và gây hại từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Hiện khu vực này có:

  • 9.948 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá;
  • 1.156 ha lúa bị nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng – tăng 1.043 ha so cùng kỳ năm trước;
  • 5.662 ha lúa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ – tăng 5.568 ha so cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định vụ đông xuân là vụ lúa đặc biệt quan trọng, chiếm trên 60% tổng sản lượng lúa cả năm. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan chuyên môn tích cực thăm đồng, theo dõi sát diễn biến trên đồng ruộng để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ nông dân dập dịch.

Ngọc Long