Thời gian kết thúc năm học và kỳ thi THPT quốc gia tiếp tục được lùi theo diễn biến lan rộng của dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). 

lùi lịch học covid-19
Nhiều tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3, một số tỉnh chưa báo lịch đi học trở lại. (Ảnh minh họa: Jimmy Tran/Shutterstock)

Ngày 13/3, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) gửi công văn tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, tiếp tục điều chỉnh lần 2 khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo thông báo mới, thời gian kết thúc năm học sẽ là 15/7 (lùi 15 ngày so với lần điều chỉnh trước là ngày 30/6). Kỳ thi THPT quốc gia tổ chức vào các ngày 8 ,9, 10, 11/8 (thay cho lần điều chỉnh trước vào các ngày 23, 24, 25, 26/7).

Trên khung thời gian nêu trên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng dịch COVID-19, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch tại địa phương.

Bộ GD-ĐT đồng thời đề nghị trong thời gian học sinh nghỉ học, UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở GD-ĐT rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thực hiện các hình thức dạy học qua Internet và truyền hình.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT tổ chức ôn tập, kiểm tra, công nhận kết quả dạy học qua Internet và truyền hình trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Tính đến 11h ngày 13/3, Việt Nam có 45 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (1 ca mới xét nghiệm lần 1, chưa công cố chính thức), trong đó 29 ca nhiễm mới kể từ ngày 6/3, đang trong quá trình điều trị.

Sơn Nguyên

Xem thêm: