Công an phường, xã phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước đang cư trú tại địa phương từ 7/3 – 24/3.

Bộ công an, khách nhập cảnh Việt Nam
Bộ Công an tìm từng nhà để lập danh sách người nhập cảnh. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Ngày 24/3, Bộ trưởng Công an Tô Lâm có công điện yêu cầu giám đốc công an các địa phương chỉ đạo công an phường, thị trấn, công an xã tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân, khu phố, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày 7 đến ngày 24/3.

Kết quả thống kê báo cáo về bộ trước 18h ngày 25/3 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 23/3, sân bay Nội Bài (Hà Nội) đón 233 hành khách đều là quốc tịch Việt Nam đến từ Hong Kong, Nhật Bản, Bangkok. Những người này đều được đưa đi cách ly tập trung.

Tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đón 509 người trong ngày 23/3, tất cả đều là người Việt Nam về từ Đức và Anh.

Còn sân bay Cần Thơ đón 1 chuyến bay từ Úc đến Tân Sơn Nhất chuyển hướng hạ cánh Cần Thơ với 272 hành khách, được đưa đi cách ly tập trung.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thời điểm áp dụng từ 0h ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

Theo Bộ Y tế, tính đến 13h ngày 24/3:

Thế giới có 381.646 người mắc virus Vũ Hán, 16.558 người tử vong, trong đó:

  • Italy: 63.927 người mắc; 6.077 người tử vong;
  • Hoa Kỳ: 46.145 người mắc; 582 người tử vong.

Tại Việt Nam ghi nhận 123 trường hợp mắc virus Vũ Hán, trong đó 17 người đã khỏi.

Minh Long