Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, nữ tiếp viên quán cà phê ở Bình Dương sẽ phục vụ và nhận 350.000 đồng/lượt, sau đó đưa lại cho chủ quán 50.000 đồng.

ong Nguyen Van Quan
Ông Nguyễn Văn Quan tại cơ quan công an. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Quan (SN 1972, ngụ KP Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi Chứa mại dâm.

Theo tài liệu điều tra, ông Quan là chủ quán cà phê không tên tại khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình. Trong thời gian kinh doanh tại đây, ông Quan để cho nhân viên nữ của quán bán dâm.

Khi kiểm tra hành chính ở quán, Công an phường Khánh Bình đã phát hiện và bắt quả tang nữ nhân viên của ông Quan đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách.

Nữ nhân viên khai nhận với cơ quan công an, mỗi khi khách nam có nhu cầu thì sẽ bán dâm với giá 350.000 đồng/lần. Trong đó, phải đưa cho ông Quan 50.000 đồng/lần.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Thạch Lam