Sau khi vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng tại xã An Hưng (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) với gần 61 ha rừng tự nhiên bị chặt phá được phát hiện, cơ quan chức năng huyện Hoài Ân (Bình Định) vừa phát hiện thêm vụ phá rừng mới có quy mô lớn ở xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân).

20 ha rung tai huyen hoai an bi chat pha
Hiện trường vụ phá rừng ở khoảnh 1, khoảnh 2, tiểu khu 108, xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Chiều ngày 5/10, ông Nguyễn Hữu Khúc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Ân cho biết theo kết quả kiểm tra, đo đạc ban đầu của Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân, có khoảng 20 ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ bị chặt phá thuộc khu vực do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân quản lý, cộng đồng thôn O6 (xã Đắk Mang) nhận khoán bảo vệ rừng.

Ông Khúc cho hay theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân và hạt kiểm lâm, vào cuối tháng 7/2017, khu vực rừng nêu trên chưa bị xâm hại. Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Hòa được Chi cục Kiểm lâm tỉnh luân chuyển từ hạt kiểm lâm huyện Phù Cát về giữ chức Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hoài Ân đã báo cáo với UBND huyện vụ phá rừng này.

Theo ghi nhận, có khoảng 20 ha rừng phòng hộ đã bị chặt phá. Cây gỗ bị đốn hạ lớn nhất có đường kính 20 – 25 cm. Sau khi chặt phá rừng, một số diện tích được người dân xã Đắk Mang đốt, dọn thực bì và trồng cây keo lai, song người dân khai nhận chỉ là người làm thuê.

Ông Khúc cho biết vào đầu tháng 8/2017, thành viên trong nhóm cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng ở thôn O6 phát hiện rừng ở khoảnh 1, khoảnh 2 (tiểu khu 108) có hiện tượng bị xâm hại nhưng cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân chậm đi kiểm tra, báo cáo và khu vực huyện vào thời điểm đó thường xuyên có mưa dông, đường sá đi lại khó khăn nên việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý không được kịp thời.

Sáng ngày 5/10, Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp – Nông thôn tỉnh Bình Định đã đến hiện trường vụ phá rừng để giám định thiệt hại. Sau khi có kết quả chính thức và đủ cơ sở pháp lý, UBND huyện sẽ yêu cầu hạt kiểm lâm huyện Hoài Ân củng cố hồ sơ chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra để khởi tố vụ án.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng khi có 60,9 ha rừng tự nhiên tại tiểu khu 1, xã An Hưng (khu vực giáp ranh giữa hai huyện An Lão và Hoài Nhơn) bị chặt phá.

Vụ phá rừng được lực lượng kiểm lâm huyện An Lão phát hiện trong khi đang tuần tra vào ngày 1/9. Cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự về tội “hủy hoại rừng” theo điều 189 Bộ luật Hình sự.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá đang ở trạng thái phục hồi sau nương rẫy. Cây gỗ bị chặt hạ có đường kính từ 10 – 35 cm; thân gỗ có chiều dài 8 – 11 m.

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của cá nhân để xảy ra vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện An Lão đã quyết định cảnh cáo ông Huỳnh Văn Tuấn (Kiểm lâm viên phụ trách khu vực) và ông Nguyễn Trọng Tài (Trưởng ban Pháp chế, Kiểm lâm phụ trách khu vực xã An Hưng).

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hưng và cảnh cáo cấp ủy Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện An Lão.

Cùng với đó, 5 cá nhân khác bị xử lý kỷ luật bao gồm:

  • Khiển trách ông Đinh Văn Lang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hưng;
  • Cảnh cáo ông Đinh Văn Chê – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hưng;
  • Cảnh cáo ông Đoàn Văn Tá – Bí thư chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão;
  • Cảnh cáo ông Đinh Văn Hòa – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện An Lão;
  • Cảnh cáo ông Phạm Phương Bắc – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão.

Ông Đỗ Tùng Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện An Lão bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Riêng ông Phạm Văn Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão được đề nghị xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Thủy Minh (T/h)

Xem thêm: