Tối 28/3, Binh chủng Hóa học đã tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, theo đề nghị từ thành phố Hà Nội.

BV bach mai khu khuan5
Xe quân dụng thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) bắt đầu phun khử khuẩn từ cổng chính, vào khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai vào tối 28/3. (Ảnh: J.N)

70 cán bộ, chiến sĩ và 10 xe đặc chủng thuộc Trung tâm Hành động quốc gia xử lý chất độc hóa học và môi trường, Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc – phóng xạ – hạt nhân miền Bắc và Tiểu đoàn 905 thực hiện nhiệm vụ.

Việc phun khử khuẩn bệnh viện bắt đầu từ cổng chính tại số 78 Giải Phóng, quận Đống Đa, tiến vào khuôn viên bệnh viện, thực hiện trong 1 giờ đồng hồ. Hóa chất khử khuẩn được phun toàn bộ không gian bên ngoài bệnh viện, đường nội bộ, hành lang, khuôn viên chung, bề mặt các nhà cao tầng và khu vực nhà tang lễ.

bạch mai
Quân đội phun khử khuẩn toàn bộ không gian trong bệnh viện trong 1 giờ đồng hồ. (Ảnh: J.N)

Phó tư lệnh Binh chủng Hóa học cho biết trưa 28/3, Binh chủng Hóa học nhận lệnh khử trùng Bệnh viện Bạch Mai từ Bộ Quốc phòng. Theo kế hoạch, quá trình khử trùng Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu từ 18h40 chiều cùng ngày.

Trước đó, vào sáng 28/3, sau 8 ca dương tính ghi nhận liên quan tới bệnh viện này, Bộ Y tế đã quyết định phong tỏa, cách ly toàn bộ bệnh viện, không cho phép người vào hay ra; tạm dừng đón tiếp bệnh nhân; toàn bộ gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây không được xuất viện về cộng đồng cho đến khi có xét nghiệm âm tính.

UBND Hà Nội đề nghị Bộ Tư lệnh Hóa học hỗ trợ phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện; đồng thời đề nghị bệnh viện xét nghiệm toàn bộ nhân viên, cán bộ y tế và người bệnh. Các đơn vị thông báo ngay cho người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua để họ tự cách ly y tế và theo dõi sức khỏe, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh.

(Tin cập nhật) Trong vòng 24h qua, từ 6h sáng 28/3 đến 6h sáng 29/3, tổng số ca dương tính ghi nhận liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai đã tăng thêm 9 ca; nâng tổng số ca bệnh tại ổ dịch này lên là 15 ca.

Một số ca nhiễm tại bệnh viện gây nguy cơ lây lan trong cộng đồng cao như hai nữ nhân viên cung cấp nước sôi (bệnh nhân 168, 169), 1 lao động tư do tại Ninh Bình (bệnh nhân 170) chăm bố ốm tại bệnh viện từ ngày 20-23/3, sau đó về quê và phát triệu chứng, 1 nhân viên làm việc tại nhà ăn bệnh viện (bệnh nhân 174).

Nguyễn Quân