Ông Trương Quang Nghĩa đi cùng chuyến bay với bệnh nhân quốc tịch Anh nhiễm virus Vũ Hán.

truong quang nghia
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. (Ảnh: dannang.gov.vn)

Chiều 9/3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có kết quả âm tính viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Trước đó, ông Nghĩa đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines, số hiệu VN163 , khởi hành từ Hà Nội lúc 9h ngày 2/3 và đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 10h20 cùng ngày.

Trên chuyến bay VN163 có 2 du khách người Anh dương tính COVID-19 (cùng bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung).

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu và tiến hành xét nghiệm.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng – ông Tôn Thất Thạnh cho biết kết quả xét nghiệm của ông Nghĩa âm tính virus Vũ Hán. Ông Nghĩa cũng sẽ cách ly tại nhà trong 14 ngày.

“Vì đây là kết quả âm tính nên Trung tâm được quyền công bố” – ông Thạnh cho hay.

Tin liên quan, trước đó ngày 6/3, ông Nghĩa đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Quận ủy Thanh Khê với nhiều lãnh đạo chủ chốt thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Phạm Toàn