Một cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường mầm non Đồ Rê Mí tại Từ Sơn, Bắc Ninh khoảng 9 tiếng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, sốt do mất nước.

110705 F WE773 001
Ảnh minh hoạ từ Whiteman.AF (Ghi chú: Đứa trẻ trong hình không bị bỏ quên trên xe)

Ngày 15/9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết thông tin về cháu Nguyễn Tấn Lợi (3 tuổi) bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở trường mầm non Đồ Rê Mí tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo người nhà cháu bé, chiều ngày 13/9, gia đình nhận được điện thoại của lái xe thông báo con bị bỏ quên trên xe từ sáng đến chiều (khoảng 9 tiếng) và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. 

Ngay sau đó bé đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ do mất nước. Ở bệnh viện huyện bé có tình trạng hạ đường huyết.

Tuy nhiên sau 2 ngày điều trị, hiện cháu bé đã tỉnh, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp xúc được với cha mẹ. Cháu bé tiếp tục được điều trị tích cực và theo dõi nội khoa.

Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sự việc trẻ bị bỏ quên trên xe tại Bắc Ninh xảy ra ngay sau sự việc trẻ tử vong do nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway hơn 1 tháng. 

Trong diễn biến tại Gateway, bé Lê Hoàng Long (6 tuổi) nghi bị bỏ quên trên xe cũng trong khoảng thời gian tương tự, tuy nhiên khi được phát hiện, bé đã tử vong. 

Kết luận của pháp y cho biết bé chết do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn, không có tác động của ngoại lực (tức chết ngạt trong ô tô). Thời gian tử vong khoảng từ 12h30 – 15h30 ngày 6/8.

 

Tuấn Minh

Xem thêm: