Bắt đầu từ 0h ngày 12/4, lệnh phong tỏa bệnh viện Bạch Mai sẽ bị dỡ bỏ, bệnh viện trở lại khám chữa bệnh bình thường.

bệnh viện bạch mai
Bắt đầu từ 0h ngày 12/4, lệnh phong tỏa bệnh viện Bạch Mai sẽ bị dỡ bỏ, bệnh viện trở lại khám chữa bệnh bình thường. (Ảnh: J.N)

Chiều ngày 10/4, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hà Nội họp.

Liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai, ông Võ Nguyên Phong – Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết tính đến ngày 12/4, bệnh viện này đủ 14 ngày cách ly. Do đó, quận đề xuất xin gỡ bỏ phong tỏa để Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục khám chữa bệnh bình thường

Ông Phong cũng cho biết tính đến tối ngày 9/4, có 397 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai được về nhà nhưng vẫn tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định.

Trước đề xuất trên, Chủ tịch Hà Nội đồng ý sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa bệnh viện Bạch Mai từ 0h ngày 12/4.

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quy định “nội bất xuất, ngoại bất nhập” bắt đầu từ ngày 28/3 sau khi ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus Vũ Hán tại bệnh viện.

Trước đó, ông Chung cho biết hơn 4.000 cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã âm tính với virus Vũ Hán sau 2-3 lần xét nghiệm.

Theo Bộ Y tế, đến 18h ngày 8/4, cơ quan chức năng đã rà soát 53.592 người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai bao gồm: 2.272 cán bộ y tế của Bệnh viện, 4.352 bệnh nhân nội trú, 1.885 bệnh nhân ngoại trú, 23.598 bệnh nhân khám ngoại trú, 9.468 người thân/người chăm sóc, 617 nhân viên phục vụ và 10.571 người khác liên quan.

Trong số này, 28.810 người được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 23.305 người, 8 mẫu dương tính (đã công bố), 15.860 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Nguyễn Tuân