Hiện bệnh nhân Zhang Xianpeng đã hết sốt, sức khỏe ổn định.

virus corona, Bộ GD&ĐT
Bệnh nhân Trung Quốc tại Bến Tre âm tính với virus corona. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ngày 1/2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ngô Văn Tán cho biết Viện Pasteur TP.HCM vừa có kết quả xét nghiệm virus corona đối với ông Zhang Xianpeng (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Theo ông Tán, sau hơn 3 ngày điều trị cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, bệnh nhân Zhang Xianpeng khỏi sốt, ổn định sức khỏe.

Kết luận của Viện Pasteur, bệnh nhân không bị nhiễm virus corona nên hôm nay (1/2), bệnh nhân này đã xuất viện.

Trước đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu vào sáng ngày 30/1 với các biểu hiện sốt, đau đầu, đau họng, ho khan.

Nghi nhiễm virus corona, bệnh nhân được đưa vào khu điều trị cách ly và được bác sĩ làm xét nghiệm, lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM.

Được biết, bệnh nhân đến từ Thượng Hải, mới quay trở lại Bến Tre làm việc tại Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành.

Quý Bình