Sắp rời khỏi nơi cách ly 14 ngày sau khi ra viện, nữ bệnh nhân 36 lại dương tính trở lại với virus Vũ Hán; đặc biệt, người này trước đó đã âm tính 5 lần.

covid-19, bình thuận
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận phun sát khuẩn môi trường. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Tối ngày 24/4, Sở Y tế Bình Thuận cho biết bệnh nhân 36 (nữ, 64 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận) được xác định dương tính trở lại với virus Vũ Hán.

Trước khi bị dương tính trở lại, nữ bệnh nhân này đã 5 lần xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân 36 cùng hai mẹ con bệnh nhân thứ 37 và 44 cùng xuất viện vào ngày 10/4 sau khi điều trị virus Vũ Hán tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Sau đó, cả 3 được đưa đi cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tại Cơ sở điều trị viêm phổi Vũ Hán thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận. Theo quy định, 3 bệnh nhân này sẽ được về nhà vào ngày 25/4 nếu kết quả xét nghiệm âm tính.

Tuy nhiên, CDC Bình Thuận đã xét nghiệm lần cuối thì phát hiện bệnh nhân 36 dương tính trở lại với virus Vũ Hán; hai bệnh nhân 37 và 44 âm tính.

Nữ bệnh nhân 36 là giúp việc cho bệnh nhân số 34 (nữ doanh nhân Bình Thuận). Bệnh nhân 36 được Bộ Y tế công bố nhiễm virus Vũ Hán vào chiều ngày 11/3.

Minh Long