Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre vừa có báo cáo giám định nguyên nhân và đề xuất các phương án khắc phục công trình tượng đài “Đại đội săn tàu” trên sông Giồng Trôm (Bến Tre) – tổng giá trị 1,7 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở, sắp sụp xuống sông.

tuong dai
Sở Xây dựng Bến Tre đề xuất phương án khắc phục tượng đài “Đại đội săn tàu” có nguy cơ sạt lở xuống sông.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, nguyên nhân sạt lở công trình tượng đài “Đại đội săn tàu” trên sông Giồng Trôm là do thay đổi dòng chảy trên sông và quá tải lưu lượng. Dự báo, tình trạng sạt lở vẫn còn tiếp tục lấn sâu vào khu tượng đài, bờ bãi sông chưa ổn định, mép sạt lở có thể qua khỏi mặt bằng khu tượng đài mới đạt trạng thái cân bằng ổn định.

Trước thực trạng trên, Sở đề xuất 3 phương án khắc phục, bao gồm:

Phương án thứ nhất: Xây dựng kè chống sạt lở để bảo vệ khu tượng đài hiện hữu với chi phí 7,5 tỷ đồng.

Phương án thứ hai: Di dời tượng đài vào trong 50 m so với vị trí hiện hữu. Phương án này có kinh phí xây dựng phần đế đặt tượng đài (không có sân nền xung quanh) khoảng 1,5 tỷ đồng.

Phương án thứ ba: Dời địa điểm xây dựng tượng đài qua xã Lương Phú. Phương án này được đề xuất là do hiện bờ sông tại khu vực xã Lương Phú đang bồi nhẹ, chưa có dấu hiệu xói lở bờ do dòng chảy.

Theo đó, tâm tượng đài được đề xuất cách bờ sông hiện trạng ít nhất 20 m để bảo đảm an toàn. Chi phí xây dựng tại vị trí mới (phần sân đường, nền tượng đài và giải phóng mặt bằng) khoảng 2,2 tỷ đồng.

Tượng đài “Đại đội săn tàu” hiện nằm trên doi đất Hòa Lợi, ngã ba sông thuộc ấp 6 (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm). Sau 30 năm tồn tại, công trình tượng đài bị xuống cấp. UBND tỉnh Bến Tre giao cho Sở VHTT&DL xây dựng lại mới khu tượng đài với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng.

Tháng 10/2016, liên doanh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Tiến Phát và Công ty TNHH Hữu Thịnh khởi công. Gói thầu xây lắp công trình đã hoàn thành, nghiệm thu hoàn thành kỹ thuật trong tháng 6/2017.

Từ đầu tháng 8/2017, nền đất ven sông Giồng Trôm tiếp giáp công trình đã bị sụp lở, mất chân, có chiều hướng ngày càng lấn sâu hàm ếch vào diện tích đất xung quanh công trình.

Hiện nền đất ven sông Giồng Trôm và sông Hương Điểm tiếp giáp công trình bị sạt lở, ăn sâu vào khoảng 3 m. Một phần tường bó của nền công trình phía ven sông Hàm Luông đã bị sạt lở gần như hoàn toàn, dài khoảng 25 m, ăn sâu vào khoảng 1 m. Mặc dù chủ thầu xây dựng đã dùng cừ tràm và gỗ dừa đóng xuống sông bao chắn nhưng công trình vẫn tiếp tục bị sạt lở.

UBND tỉnh Bến Tre có công văn giao Sở Xây dựng tổ chức giám định, đánh giá sự cố và đề xuất phương án xử lý, khắc phục công trình trên.

Hoàng Minh

Xem thêm: