Theo dự án, cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền có tổng số vốn xây dựng khoảng 3.500 tỷ đồng và khi hoàn thành sẽ hạn chế tình trạng kẹt xe.

ct458335 1
Tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu 1 thường xuyên ùn tắc vào những ngày lễ, tết. (Ảnh: laodong.com.vn)

Ngày 15/2, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết cơ quan này đã hoàn tất báo cáo đầu tư dự án xây cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền.

Theo dự án, vị trí đề xuất xây cầu Rạch Miễu 2 là cách cây cầu Rạch Miễu 1 khoảng 3 km về phía thượng lưu. Quá trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sẽ không ảnh hưởng tới giao thông trên tuyến Quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu 1.

Cầu Rạch Miễu 2 theo thiết kế sẽ có kiểu dáng cầu dây văng tương tự cầu Rạch Miễu 1, gồm một cầu chính dài hơn 1.800 m và cầu số 2 dài trên 630 m. Cả hai cầu đều rộng 16 m cho 4 làn xe.

Trước đó, tháng 8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với chủ trương xây dựng cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối liền 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang trên Quốc lộ 60. Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư công trình này.

Theo Ban quản lý dự án 7, nguồn vốn dự kiến để xây dựng cầu Rạch Miễu 2 là khoảng 3.500 tỷ đồng từ vốn vay ODA, trong trường hợp không bố trí được các nguồn vốn ODA, Ban quản lý sẽ chọn phương án đầu tư theo hình thức PPP (nhà nước và tư nhân hợp tác).

Trong đó, phần cầu từ phía Mỹ Tho (Tiền Giang) sang cồn Thới Sơn (Bến Tre) gồm cầu dây văng và cầu dẫn ở hai đầu cầu sẽ sử dụng vốn BOT trên 2.500 tỷ đồng. Còn lại, phần cầu từ cồn Thới Sơn sang Bến Tre, đường hai đầu cầu và kinh phí giải phóng mặt bằng do Ngân sách nhà nước đầu tư với tổng mức khoảng 936 tỷ đồng.

Được khởi công xây dựng vào năm 2002 và hoàn thành vào năm 2009 với tổng số vốn 1.400 tỷ đồng, cầu Rạch Miễu 1 có chiều dài hơn 8,3 km, mặt cầu rộng 12-15m, hiện thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Thanh Vân

Xem thêm: