Hai cán bộ này cùng bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015.

khoi to vu cham thi Hoa Binh
Ông Nguyễn Khắc Tuấn và Đỗ Mạnh Tuấn (Ảnh cơ quan điều tra)

Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp nhận vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình từ cơ quan điều tra của địa phương này.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ngay sau đó đã khởi tố bị can, bắt và khám xét nơi ở đối với:

  • Ông Nguyễn Khắc Tuấn – chuyên viên Phòng khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.
  • Ông Đỗ Mạnh Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy.

Hai người cùng bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015.

Liên quan tới vụ việc, cùng ngày, ông Bùi Trọng Đắc – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và các các thí sinh và cho biết bản thân sẽ chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, đánh giá về vụ việc, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết sai phạm ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thậm chí có phần tinh vi hơn ở Hà Giang và Sơn La.

Phạm Toàn

Xem thêm: