Ông Đỗ Văn Sang khi còn đương chức đã có nhiều sai phạm, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Bắt giam nguyên Phó tư lệnh Binh đoàn 15, ông Đỗ Văn Sang
Ông Đỗ Văn Sang. (Ảnh: vietnamfinance.vn)

Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Sang – nguyên Phó tư lệnh Binh đoàn 15, để điều tra những vi phạm pháp luật trong quá trình ông này còn đương chức.

Cụ thể, ông Sang chi đền bù hơn 9 tỷ đồng không có trong dự án; mua cây giống vượt giá trần hơn 12 tỷ đồng chưa được binh đoàn nghiệm thu, thanh toán; ký hợp đồng mua đất trồng cao su tại Campuchia, công ty có khả năng mất hơn 3,3 nghìn ha, trị giá hơn 39 tỷ đồng; ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Phúc để chế biến mủ cao su SVR 10 còn sơ hở, gây nợ khó đòi, nhiều khả năng không thu hồi được.

Sau khi có lệnh khởi tố và bắt tạm giam, biệt thự của ông này tại số 118 đường Trường Sơn (phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã bị khám xét để thu thập các tài liệu phục vụ điều tra.

Ông Đỗ Văn Sang, trước khi nghỉ hưu, đeo quân hàm đại tá, chức vụ Phó tư lệnh Binh đoàn 15. Ông nghỉ hưu vào năm 2016 sau khi bị Ủy ban Quân ủy Trung ương phát hiện nhiều sai phạm trong công tác.

Trước đó, năm 2014, ông Sang đã bị Quân ủy Trung ương yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đồng thời yêu cầu khắc phục những sai phạm.

Phạm Toàn