Kể từ khi mạnh lên thành bão từ tối 12/10, cơn bão có tên quốc tế là Khanun hay bão số 11 nhanh chóng mạnh thêm từ cấp 8 tăng lên cấp 10-11, dự báo sẽ tăng tiếp lên tới cấp 12. 

thuy dien hoa binh xa lu ky luc 10 nam 1.JPG
Trong đợt áp thấp vừa qua, Thủy điện Hòa Bình buộc phải mở 8/12 cửa xả. Lưu lượng nước về hạ lưu lên đến trên 12.000 m3/s. Hạ du ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Khánh Minh)

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, tính tới 16h ngày 14/10, vị trí tâm bão số 11 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo bão tiếp tục sẽ mạnh lên trong 24 giờ tới, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến 16h ngày 15/10, vị trí tâm bão dự báo cách quần đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía Đông. Lúc này, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão sẽ mạnh lên cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Theo thang đo, đây là mức có khả năng gây nguy cơ vỡ đê không kiên cố; sóng biển cao từ 7 – 9m (không tính triều cường); chớm mức bão có sức tàn phá ghê gớm, các nhà mái tôn bị bay nóc, làm sập nhà gỗ tường bao.

Từ 14/10, do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông vào chiều tối 15/10 có mưa bão; gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

bao so 11
Dự báo vùng tâm bão vào hướng di chuyển của bão số 11. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ), khu vực biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ ngày mai (15/10) tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.  

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tiến vào trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang có mưa rào và dông, trong cơn dông khả năng có gió giật cấp 7-8.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: