Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h hôm nay (3/11), vị trí tâm bão số 12 (tên quốc tế Damrey) còn cách Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 300 km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 12 giật cấp 15. Dự báo, 4h sáng mai (4/11) bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận. Tổng lượng mưa cả đợt có thể đạt tới 1.000 mm.

mua-lu-khanh-hoa
Mưa lũ tại Khánh Hòa. (Ảnh: baokhanhhoa.com.vn)

Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 31/10 đến 19h ngày 2/11, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm (tập trung chủ yếu vào ngày 31/10 và ngày 1/11), một số trạm có mưa rất lớn như: Hòa Thịnh (Phú Yên): 357 mm; Vân Canh (Bình Định): 462 mm; Minh Long (Quảng Ngãi): 245 mm…

Khu vực Nam Trung Bộ có hơn 500 hồ chứa thuỷ lợi, trong đó 132 hồ chứa lớn, 369 hồ chứa nhỏ. Hầu hết các hồ đạt 60-85% dung tích thiết kế. Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định các hồ đạt 30-50 % dung tích thiết kế.

Hiện khu vực trên có 57 hồ chứa xung yếu (16 hồ lớn, 41 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Quảng Ngãi 11 hồ, Bình Định 17 hồ… Các hồ đặc biệt cần quan tâm khi có mưa lớn: Hồ Buôn La Bách, Hóc Răm (Phú Yên); Đập Làng, Ông Thơ (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Thạch Bàn (Bình Định); Sông Biêu (Ninh Thuận); Trà Tân, Sông Quao (Bình Thuận).

Tại khu vực Đông Nam Bộ, có 113 hồ, hầu hết các hồ đạt 70-85% dung tích thiết kế, trong đó có 4 hồ xung yếu (Bình Phước 2 hồ, Đồng Nai 2 hồ).

Tại Bình Định, theo Văn phòng thường trực BCĐ Phòng chống Thiên tai, tính đến 10h30 ngày 3/11, vẫn còn 15 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm của cơn bão số 12.

Riêng tàu cá BĐ 98079 TS với công suất 831CV, gồm 13 người, do ông Võ Văn Dũng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng ở Hoài Hương (Hoài Nhơn), bị hỏng máy thả trôi lúc 22h ngày 2/11 ở vùng biển có tọa độ 12022’N, 109050’E (cách Nha Trang/Khánh Hòa 37 hải lý về hướng Đông Bắc). Đến 8h ngày 3/11, tàu SAR 274 xuất phát từ Nha Trang đi cứu nạn tàu BĐ 98078 TS.

Về tàu cá BĐ 96699 TS, trên tàu có 12 người, thuyền trưởng là ông Trần Chim bị hỏng máy ngày 27/10. Tàu bị nạn đang được 3 tàu BĐ 96993 TS, BĐ 96559 TS và BĐ 97924 TS cùng tổ đội lai dắt và cập cảng Quy Nhơn an toàn lúc 3 giờ ngày 3/11.

Tỉnh Bình Định cũng đã lên phương án sơ tán 13.591 hộ/93.199 người tới nơi an toàn.

Tại Phú Yên, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, mưa lũ từ ngày 1/11-2/11/2017 đã gây thiệt hại:

  • Về nhà: 409 nhà bị ngập từ 0,5-1 m (huyện Đồng Xuân).
  • Về nông nghiệp: 72 ha lúa vụ mùa, 600 ha hoa màu bị ngập úng, ngã đổ, 30 ha ruộng lúa bị xói lở, bồi lấp.
  • Thủy lợi: 10.504 m3 đất và hàng trăm mét bê tông kênh mương cấp I, II, III bị hư hỏng.
  • Giao thông: 300 m3 đất đá bị sạt lở, bồi lấp trên các tuyến tỉnh lộ. Tính đến 11h ngày 2/11, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã thông suốt.

Hiện tỉnh Phú Yên cũng lên kế hoạch di dời 22.376 hộ/85.086 người (sơ tán tập trung: 10.793 hộ/39.948 người; sơ tán tại chỗ: 11.583 hộ/45.138 người) đến nơi an toàn.

Tại Khánh Hòa, toàn tỉnh có khoảng  2.077 bè nuôi trồng thủy sản, với 6.220 lao động. Trong đó, huyện Vạn Ninh có 1.097 bè, với 3.290 lao động; huyện Ninh Hòa có 88 bè, với 260 lao động; TP. Nha Trang có 270 bè, với 810 lao động; TP. Cam Ranh có 622 bè, với 1.860 lao động. Lực lượng chức năng đang phối hợp để tổ chức sơ tán người dân trên các lồng bè vào bờ tránh trú bão.

Theo rà soát của các địa phương, tổng số người dân cần phải sơ tán khi bão đổ bộ là 133.535 người; trong đó sơ tán tại chỗ 34.818 người; sơ tán đến khu vực khác 98.717 người.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay có 183 tàu cá, với 885 thuyền viên của tỉnh đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển:

  • Khu vực biển Khánh Hòa có 144 tàu, với 576 thuyền viên;
  • Khu vực biển Ninh Thuận – Bình Thuận có 33 tàu, với 264 thuyền viên;
  • Khu vực biển Trường Sa có 4 tàu, với 27 thuyền viên;
  • Khu vực biển Hoàng Sa có 2 tàu, với 18 thuyền viên.

Các tàu cá hoạt động trên các vùng biển đã nắm được thông tin cơn bão số 12 trên biển Đông và có kế hoạch chủ động phòng tránh, số tàu cá còn lại đang di chuyển vào bờ để neo đậu tại bến; Riêng Cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang) có 934 tàu cá neo đậu trong đó có 72 tàu cá ngoài tỉnh.

Về thiệt hại ban đầu, tại huyện Vạn Ninh từ ngày 31/10 đến ngày 2/11, có khoảng 2.300 con gia cầm (gà, vịt) dưới 3 tháng tuổi bị lũ cuốn trôi; 800 m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; khoảng 100 m2 diện tích nuôi hàu tại xã Vạn Hưng bị thiệt hại hoàn toàn…

Tại Bình Thuận, theo báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tổng số tàu thuyền trên khu vực tỉnh Ninh Thuận là 2.651 chiếc/16.474 lao động, trong đó: tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 587 chiếc/5.039 lao động đã liên lạc được.

Tàu thuyền neo đậu tại các bến, cảng của Ninh Thuận: 2.064 chiếc/11.435 lao động.

chum-di-vi-tri-bao
Chùm đi và vị trí cơn bão số 12. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 6h qua bão số 12 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ từ 15-20 km một giờ.

Hồi 16h ngày 3/11, vị trí tâm bão cách bờ biển Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4h ngày 4/11, vị trí tâm bão nằm ngày trên vùng bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5-1,0 m. Sóng vùng tâm bão 6-8 m, ven bờ Quảng Ngãi đến Bình Thuận 3-5 m. Ngoài ra, ven biển Nam Bộ đề phòng triều cường cao trong những ngày tới do thủy triều lên cao kết hợp với nước dâng do gió mùa.

Cũng theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt mưa sẽ gây nên một đợt lũ trên diện rộng từ các tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai, tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Trần Tâm (t/h)

Xem thêm: