Bão số 3 đi sát ven bờ biển Trung Quốc, sau đó tiến vào vịnh Bắc Bộ, tiếp tục tăng cấp di chuyển với tốc độ nhanh rồi suy yếu thành vùng áp thấp.

bao so 3 gay thiet hai tai lao cai
Một nhà dân ở xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn (Lào Cai) bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: baolaocai.vn)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 6h sáng nay (20/8), vụ sạt lở đất tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu làm 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Ghi nhận tại các huyện khác của tỉnh Yên Bái như: Văn Chấn, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, hơn 300 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, trong đó có 262 nhà phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Tại TP. Yên Bái, tính đến 8h30 sáng nay, mưa lớn đã làm ngập úng một số tuyến đường giao thông và trên 100 hộ dân tại các xã, phường: Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Yên Ninh, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Nam Cường.

bao so 3 lam sat lo tai yen bai
Mưa lớn và sạt lở đất gây ách tắc tại tuyến đường 174 Trạm Tấu – Nghĩa Lộ, sạt lở hàng trăm m3 đất đá tại 2 điểm Km15, Km21 và 7 điểm đường giao thông liên thôn khác. (Ảnh chụp màn hình/ yenbaitv.org.vn)

Tại Lào Cai, theo thống kê chưa đầy đủ, đến trưa nay (20/8), mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích, thiệt hại về tài sản và hoa màu ước tính lên đến trên 60 tỷ đồng.

Gần 300 ngôi nhà tại các huyện Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên bị hư hỏng do mưa lũ, hàng trăm ha cây nông nghiệp bị vùi lấp. Mưa lũ đã cuốn trôi 8 chiếc cầu và 11 xe máy của người dân.

Bão số 3 cũng khiến 1 người tại huyện Sốp Cộp (Sơn La) bị chết do lũ cuốn trôi và 3 người khác tại Hà Nội bị thương, 1 người tại Bắc Giang mất tích do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn.

Theo thống kê ban đầu từ các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa, có 13 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 297 nhà bị tốc mái, hư hại; 117 nhà bị ngập nước.

Hơn 5.000 ha lúa và hoa màu của người dân bị ngập úng, gần 300 con gia súc, gia cầm bị chết; 63 cột điện trong công nghiệp bị gãy đổ,…

Tại Nghệ An, mực nước các sông suối ở huyện Kỳ Sơn dâng cao từ 2,5 – 4 m, làm ngập nhiều ngôi nhà và cô lập một số tuyến đường giao thông liên xã.

Tính đến 11h trưa nay, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) vẫn còn 2 bản ở khu vực biên giới là Xốp Dương và Chà Nga vẫn bị nước lũ chia cắt và cô lập hoàn toàn.

bao so 3 gay thiet hai tai nghe an
Theo thống kê chưa đầy đủ, nước dâng cao làm 16 ngôi nhà tại xã Mỹ Lý bị ngập, trong đó 11 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, 3 ngôi nhà và 4 xe ô tô tải cùng hàng trăm mét khối gỗ của các công ty lâm sản bị nước cuốn trôi. (Ảnh: baonghean.vn)

Sau khi đổ bộ vào khu vực Hải Phòng – Thái Bình vào chiều ngày 19/8, bão số 3 suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Thao, tin lũ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo dự báo, đến tối nay (20/8), mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ ở mức 32,8 m (trên báo động 3: 0,8 m), tại Phú Thọ có khả năng ở mức 18,8 m (dưới  báo động 3: 0,2 m); trên sông Lục Nam tại Lục Nam xuống mức 4,8 m (trên báo động 1: 0,5 m); sông Mã tại Lý Nhân xuống mức 9,3 m (dưới  báo động 1: 0,2 m).

Cảnh báo, trong đêm nay và sáng mai (21/8), nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp thuộc tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, đặc biệt tại địa phận huyện Hạ Hòa và thành phố Yên Bái; ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt ở một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thanh Hóa.

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: