Vào lúc 14h hôm nay (19/8), bão số 3 đã đổ bộ vào Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12.

bao so 3 2
Tại Hải Phòng, nhiều cửa hàng ở Đồ Sơn đã chủ động dựng các tấm vách chắc chắn để giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra. (Ảnh: vnexpress.net)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 14h hôm nay, vị trí tâm bão số 3 (bão Thần Sét) ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc; 106,4 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 10-12.

Khu vực Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Ở Cô Tô, Cửa Ông có gió giật mạnh cấp 10-11. Các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có gió giật mạnh cấp 8. Ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa 50-150 mm.

Tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng của bão số 3, từ 8h sáng nay, quản lý cầu Bãi Cháy đã cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông trên cầu. Công ty TNHH MTV quản lý cầu phà Quảng Ninh đã bố trí ô tô chở phương tiện thô sơ, xe máy qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn.

bao so 3
Xe máy được đưa lên xe ô tô để di chuyển qua cầu Bãi Cháy. (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

Ghi nhận thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh, tại huyện Đầm Hà, đến trưa nay, bão số 3 đã làm đổ, gãy hơn 3.000 cây keo tại xã Quảng Lợi và hàng chục cây xanh khác.

Dự báo đến 01h ngày 20/8, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao từ 3,0 – 3,5 m.

Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió giật cấp 6-8.

Tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo ngập lụt vào chiều tối và đêm nay có thể xảy ra tại các tuyến phố nội thành từ 0,1 – 0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Đại Kim, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hoa Bằng, Đội Cấn, Đào Tấn, Nguyễn Phong Sắc, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung, Cao Bá Quát, Đường Thành.

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: