Bão số 11 (tên quốc tế Khanun) kết hợp không khí lạnh yếu sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

bao-11
Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão số 11. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 22h ngày 13/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24h tới, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và còn mạnh thêm. Đến 22h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trong 24h tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14 đến 21 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 22h ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được 15-20 km.

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 7-8.

Đánh giá ban đầu về cơn bão số 11, ông Lê Thanh Hải – Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết cường độ bão sẽ giảm xuống cấp 8-9 khi đi vào vịnh Bắc Bộ, tuy nhiên, trùng với đợt không khí lạnh yếu nên sẽ gây mưa lớn trên phạm vi rất rộng cho toàn khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 22h ngày 12/10, đã có 124 người thương vong trong mưa lũ: 54 người chết, 39 người mất tích và 31 người bị thương.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 189 nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập, 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp, hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm, cây ăn hỏa bị ngập, 5.747 gia súc , 174.793 gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa bị sạt lở, gây ách tắc giao thông,…

Minh Long

Xem thêm: