Đợt nắng nóng đang diễn ra ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/6 với nền nhiệt phổ biến ở từ 36-39 độ C. Chiều tối ngày 9/6, thời tiết có thể diễn biến cực đoan sang mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá. 

nang nong
Đợt nắng nóng gay gắt tại Bắc Bộ được dự báo có thể kéo dài nhất kể từ năm 1993 tới nay. (Ảnh minh họa: Quang Vu/Shutterstock)

Trong bản tin phát tối 8/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 8/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Sang ngày 9/6, nền nhiệt độ cao nhất tiếp tục duy trì phổ biến từ 36-39 độ; có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Tại khu vực Hà Nội, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ.

Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn từ ngày 1/6.

Trung tâm cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/6 với mức nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C. Nhiều khả năng đây là đợt nắng nóng dài nhất kể từ năm 1993 tới nay tại Bắc Bộ.

Tại Trung Bộ, nắng nóng đã kéo dài 10 ngày qua, dự báo sẽ còn kéo dài thêm 6-7 ngày (đến khoảng ngày 15-16/6). Theo đó, đợt nắng nóng này có thể kéo dài khoảng 17-18 ngày, nhưng đây chỉ đợt nắng dài trung bình ở khu vực này. Đợt nắng nóng dài kỷ lục ở Trung bộ được ghi nhận vào năm 2015, kéo dài 39 ngày ở khu vực bắc Trung Bộ, 36 ngày ở các tỉnh trung Trung Bộ và 32 ngày ở khu vực nam Trung Bộ.

Tại Nam Bộ, hệ thống dự báo của Weather Online (Anh) ngày 8/6 đưa ra cảnh báo chỉ số tia cực tím (UV) ở khu vực TP.HCM ở mức báo động đỏ (mức 10), kéo dài hết ngày 9/6, ngày 11/6 giảm xuống mức 8. Đây là mức có nguy cơ gây bỏng, rát, lão hóa da, ung thư da, đục thủy tinh thể…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (9/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 40mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội trong đêm 9/6, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Sơn