Hiệu trưởng và 2 nguyên hiệu phó trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM bị kỷ luật khiển trách.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM
Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM. (Ảnh: website trường)

UBKT Thành ủy TP.HCM đã có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP.HCM – đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT (số 7, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1)

Theo thông báo, Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy trường; thực hiện quy chế dân chủ.

Ngoài ra, tại nhà trường cũng xảy ra vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy đã yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TP chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng ủy và đảng viên là cán bộ lãnh đạo trường.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học – Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Minh Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học – Cao đẳng TP, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TP cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hà Thanh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường và bà Lê Thị Thanh Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường.

Trước đó, ông Đỗ Văn Định – giảng viên Khoa quản lý hành chính có đơn tố cáo Hiệu trưởng Hà Thanh Việt vì có hành vi lộng quyền, tham nhũng. Ông Việt đã lập khống, ký khống chứng từ tài chính để quyết toán 600 triệu đồng xây dựng chương trình bồi dưỡng với Bộ GD&ĐT nhằm tham ô ngân sách; lập khống hồ sơ khảo sát tại 10 tỉnh phía Nam cho 5 cán bộ với số tiền trên 326 triệu đồng; ông Việt còn ép một Phó Hiệu trưởng ký khống phiếu thu thập thông tin 10 tỉnh cuối năm 2017 là 49,3 triệu đồng; hợp đồng viết 3 chuyên đề là 36 triệu đồng; thù lao công tác phí thu thập thông tin 16 triệu đồng; chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ việc thanh lý và mua sắm bàn ghế,…

Phạm Toàn

Xem thêm: