Tại Hà Nội, trong tổng số hơn 7.600 trường hợp vi phạm luật giao thông bị áp dụng hình thức phạt nguội, có 34 xe biển xanh và 54 xe biển đỏ.

xe biển xanh biển đỏ
Đang đi trong làn đường riêng, buýt nhanh BRT bị xe biển xanh húc đuôi. Sự việc xảy ra trên đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội), ngày 7/1. (Ảnh: Otofun)

Ngày 12/1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017, thượng tá Trịnh Văn Sỹ, Phó Trưởng phòng PC67 Hà Nội, cho biết trong năm đơn vị đã xử phạt hơn 580.000 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước 176 tỷ đồng.

Năm 2016 là năm đầu tiên vận hành camera giám sát giao thông. Hơn 7.600 trường hợp vi phạm được ghi hình và xử lý phạt nguội, trong đó có 34 xe biển xanh, 54 xe biển đỏ.

Ngoài ra, 5 trường hợp ô tô sử dụng biển kiểm soát giả bị bắt giữ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết; trích xuất 227 lượt hình ảnh phục vụ công tác điều tra TNGT bỏ chạy,…

Về tình hình tai nạn giao thông, trong năm 2016, toàn thành phố xảy ra hơn 1.500 vụ, khiến 594 người chết, hơn 1.300 người bị thương.

Cuối năm 2016, có ý kiến đề xuất xóa biển đỏ, biển xanh đối với xe công, áp dụng thành luật trong Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.

Trả lời về vấn đề này, thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách tư pháp (Bộ Công an), cho hay đề xuất xoá bỏ các loại “biển xanh”, “biển đỏ” chỉ nhằm giải quyết vấn đề công bằng nhưng chưa giải quyết được vấn đề “ưu tiên công vụ”.

Nguyễn Quân

Xem thêm: