Trong vụ chặn xe chở cát xảy ra tại đường DH 805 (huyện Tân Châu, Tây Ninh), bà Vũ Thị Cương (52 tuổi), Trần Thị Nhẫn (62 tuổi) bị tuyên phạt 24-30 tháng tù; 5 người còn lại với mức án 18-24 tháng tù treo.

xe chở cát
Xe chở cát gây bụi, tiếng ồn cho người dân. (Ảnh: baotayninh.vn)

Ngày 10/5, TAND huyện Tân Châu (Tây Ninh) mở phiên tòa xét xử 7 người phụ nữ (cùng ở ấp Tân Tiến, xã Tân Phú) trong vụ chặn xe cát từ bãi cát của Công ty TNHH Việt Úc trên đường DH 805 (ấp Tân Tiến) vào cuối năm 2017.

7 bị cáo bị tại phiên tòa gồm Vũ Thị Cương (52 tuổi), Trần Thị Nhẫn (62 tuổi), Ngô Thị Trúc Mai (50 tuổi), Trần Thị Thoại (61 tuổi), Hà Thị Mơ (61 tuổi), Đào Thị Tiến (58 tuổi) và Phạm Thị Bang (72 tuổi). Các bị cáo bị cáo buộc về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 12/12/2017, bà Cương và bà Nhẫn bị bắt tạm giam 3 tháng. Tháng 2/2018, hai bị cáo được cho bảo lãnh tại ngoại sau 1 tháng 27 ngày bị tạm giam.

Tại phiên tòa, 7 bị cáo đều có mặt đầy đủ. Công ty Việt Úc không cử đại diện mà gửi đơn xin xét xử vắng mặt, đồng thời rút lại yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền hơn 420 triệu đồng.

Cũng tại phiên tòa, đại diện Viện KSND cho rằng bà Cương và bà Nhẫn là hai người nhiều lần chặn xe chở cát nên đề nghị HĐXX tuyên mức án 24-30 tháng tù; 5 bị cáo còn lại mức án 18-24 tháng tù treo.

Theo cáo trạng, tháng 9/2017, một số người dân sống dọc theo tuyến đường DH 805 thuộc ấp Tân Tiến đã ra đường ngăn chặn, không cho các xe tải vận chuyển cát từ bãi cát của Công ty TNHH Việt Úc, Chi nhánh 2 lưu thông trên tuyến đường này ra đường 785.

Từ ngày 27 đến 29/11/2017, nhiều người dân ấp Tân Tiến (gồm 7 bị cáo trên), ba lần ra đường DH 805 chặn xe tải chở cát. Công an xã Tân Phú đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Cương, bà Nhẫn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tháng 12/2017, các bị cáo tiếp tục ra đường DH 805 chặn đầu xe tải. Ngày 12/12/2017, Công an huyện Tân Châu chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT để xử lý hình sự đối với 7 người phụ nữ trên.

Chia sẻ về nguyên nhân vụ việc, người dân ấp Tân Tiến bức xúc cho biết tuyến đường này chỉ rộng khoảng 3,5 m, một chiếc xe tải đã chiếm gần hết diện tích đường; ngày cao điểm có tới hàng trăm xe tải chạy qua khiến con đường xuống cấp, khói bụi, ô nhiễm, tiếng ồn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Thậm chí, xe container – loại xe không được phép lưu thông vẫn ngang nhiên hoạt động,…

Ngoài ra, xe tải chạy qua khiến nhiều nhà dân bị nứt, hư hỏng. Các xe nhiều lần ép người dân ngã xuống mương, hàng rào ven đường gây thương tích. Đặc biệt, tại khu vực này đã từng xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người trong cùng một gia đình tử vong do va chạm với xe tải chở cát,…

Được biết, chính quyền xã Tân Phú đã tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa Công ty Việt Úc và người dân nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Cũng theo người dân, việc làm của họ chỉ để lấy lại quyền lợi của chính mình, chứ không phải vì để làm tổn hại tới tài sản của Nhà nước; đồng thời, cũng mong xe cát không còn chạy qua con đường này để trả lại sự yên bình cho người dân.

Trước đó, năm 2016, công ty TNHH Việt Úc từng bị UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi khai thác khoáng sản cát vượt độ sâu cho phép trung bình 7,8% tại 3 vị trí, với tổng khối lượng vượt độ sâu mà chi nhánh đã khai thác là 505,7 m3. Hành vi khai thác cát vượt độ sâu cho phép của Công ty Việt – Úc đã vi phạm điểm b, Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 142/2013 ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Ngoài việc phạt hành chính, chi nhánh 2 thuộc Công ty TNHH Việt Úc còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu 505,7 m3 cát xây dựng mà công ty đã khai thác vượt độ sâu cho phép, quy đổi thành tiền với mức 110.000 đồng/m3, với số tiền sau khi quy đổi là 55.627.000 đồng. Đồng thời, buộc công ty thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ngoài phạm vi, độ cao cho phép về trạng thái an toàn.

Trần Tâm

Xem thêm: