Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy An Lão vừa đề nghị UBKT Tỉnh ủy Bình Định xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện An Lão vì để xảy ra vụ phá 60,9 ha rừng trên địa bàn.

61 ha rung
Diện tích rừng rộng lớn 61 ha bị phá trắng từ nhiều tháng qua. (Ảnh: nld.com.vn)

Sáng 5/10, UBKT Huyện ủy An Lão cho biết cơ quan này đã có báo cáo gửi UBKT Tỉnh ủy về kết quả xem xét xử lý và đề nghị xử lý tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến trách nhiệm để 60,9 ha rừng bị tàn phá tại xã An Hưng (An Lão).

Cụ thể:

– Đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Lão;

– Đề nghị khiển trách đối với ông Đỗ Tùng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện;

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão quyết định kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hưng, kỷ luật cảnh cáo đối với cấp ủy chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện An Lão.

Đối với các cá nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão ra quyết định kỷ luật:

– Kỷ luật khiển trách đối với ông Đinh Văn Lang, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hưng;

– Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Chê, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hưng;

– Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đoàn Văn Tá, Bí thư chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão;

– Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Hòa, Phó bí thư chi bộ, Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão;

– Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Phương Bắc, Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão;

– Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tuấn và Nguyễn Trọng Tài, đều là kiểm lâm viên phụ trách địa bàn.

Trước đó, 5 kiểm lâm nhận hình thức kỷ luật khiển trách; 2 kiểm lâm nhận hình thức cảnh cáo, trong đó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm An Lão – ông Đoàn Văn Tá chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

Theo kết quả giám định của Trung tân Quy hoạch nông – lâm nghiệp (thuộc Sở NN&PTNT Bình Định), tại gần 61 ha rừng bị tàn phá, trữ lượng gỗ bị lấy đi lên tới 5.000 m³.

Nguyễn Quân

Xem thêm: