Riêng ngày hôm nay (30/4), số người chết vì tai nạn giao thông là 22 người, bị thương là 27 người.

tai nan giao thong
4 ngày (27-30/4), 80 người chết vì tai nạn giao thông. (Ảnh: antoangiaothong)

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30/4, cả nước đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 27 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ giảm 2 vụ (giảm 5,40%), giảm 5 người chết (giảm 18,51 %), giảm 6 người bị thương (giảm 18,18 %).

Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 21 người, bị thương 27 người; đường sắt xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người; đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

Thống kê, trong 4 ngày (27-30/4), cả nước đã xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, bị thương 79 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ giảm 2 vụ (giảm 1,77 %), tăng 1 người chết (tăng 1,26 %), không tăng không giảm số người bị thương.

Cũng trong 4 ngày, lực lượng CSGT tại các địa phương đã phát hiện xử lý 2.689 trường hợp vi phạm, phạt 2,547 tỷ đồng, tạm giữ 497 phương tiện, 417 giấy tờ các loại ; đường thủy đã xử lý 236 trường hợp vi phạm, phạt 184 triệu đồng.

Minh Long

Xem thêm: