Tính đến ngày 5/8, các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu đã có 39 người chết và mất tích, 21 người bị thương trong đợt mưa lũ, lũ quét lịch sử từ ngày 1/8.

lu quet lich su tai yen bai
Nỗi đau mất chồng do lũ cuốn của chị Giàng Thị Sầu ở tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải. (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 19h ngày 2/8 đến 19h ngày 5/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có nơi mưa rất to (tập trung vào 2 ngày 4/8 và 5/8), trong đó một số trạm có tổng lượng mưa rất lớn như: Cẩm Ân (Yên Bái) 242 mm, Khau Phạ (Yên Bái) 210 mm, Lục Yên (Yên Bái) 144 mm, Tạ Bú (Sơn La) 188 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 212 mm,…

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, trong đợt mưa lũ từ ngày 1/8 đến ngày 5/8, các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu đã có 23 người chết (Yên Bái: 4 người, Sơn La: 12 người, Lai Châu: 2 người, Điện Biên: 5 người); 16 người mất tích và 21 người bị thương.

Thống kê từ các tỉnh ghi nhận có 228 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn (trong đó, Sơn La: 177 nhà, Yên Bái: 51 nhà); 326 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Sơn La: 198 nhà, Bắc Cạn: 65 nhà,…); gần 400 hộ phải di dời, sơ tán (riêng Sơn La có 287 hộ).

Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại với hơn 200 ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở; 144 công trình thủy lợi (riêng Yên Bái có 141 công trình) và 2.000 m bờ suối thuộc huyện Mường La (tỉnh Sơn La) bị hư hại.

Tại Sơn La, hơn 2.500 người từ lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an,… và người dân đã tham gia giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích.

Hiện tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 6,5 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân cùng các vật dụng thiết yếu khác gồm: 2,4 tấn gạo, gần 1.000 thùng mỳ tôm, hơn 100 bao quần áo,… Ghi nhận đến ngày 5/8, 287 hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và các hộ dân phải di dời khẩn cấp đã được sắp xếp chỗ ở tạm. Các ngành chức năng tỉnh Sơn La đang tiếp tục khắc phục hệ thống điện, thông tin liên lạc và cấp nước sạch cho người dân.

Tại Yên Bái, hơn 2.000 người cùng với các phương tiện, trang thiết bị gồm 10 xe công trình, 90 xe ô tô các loại, 2 xuồng cứu hộ, 3 máy bơm công suất lớn đã tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích. Huyện Mù Cang Chải đã tổ chức di dời 47 hộ với 247 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tính đến ngày 5/8, huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận hơn 1,9 tỷ đồng cùng 3,4 tấn gạo và 1.000 thùng quà từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân bị thiệt hại.

Hiện các địa phương đang tiếp tục nhanh chóng khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp chỗ ở cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, khôi phục đường giao thông, sửa chữa các công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng,…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước sông Thao tại Yên Bái đang xuống chậm. Lúc 16h ngày 6/8, mực nước tại Yên Bái ở mức 30,58 m (dưới báo động 2: 0,42 m). Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại Yên Bái sẽ xuống mức 29,6 m (dưới báo động 1: 0,4 m).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Thủy Minh

Xem thêm: