Trong hai ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán (28 và 29 Tết), cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, khiến 38 người chết.

tai nan giao thong
38 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ Tết. (Ảnh: antoangiaothong)

Ngày 3/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong ngày thứ hai nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 29 Tết), cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, 37 người bị thương, tất cả đều xảy ra trên đường bộ.

Một số vụ tai nạn giao thông điển hình như ngày 2/2, một xe ôtô chở 28 người chạy trên quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về TP.HCM, khi tới phường Kim Dinh (TP. Bà Rịa) thì lao lên dải phân cách, tông gãy cột đèn đường và lật nghiêng giữa đường. Vụ tai nạn khiến 20 người bị thương.

Cùng ngày, một xe ôtô 4 chỗ chạy hướng Bắc Nam, khi đến cầu Huỳnh Kim (thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) thì mất lái, rơi xuống sông. Vụ tai nạn khiến lái xe tử vong.

Ngoài ra, trong ngày 3/2, Ủy ban ATGT tiếp nhận 17 cuộc gọi, tin nhắn qua đường dây nóng, phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông và xe khách vi phạm.

Lực lượng chức năng thống kê, sau 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn làm 38 người tử vong, 48 người bị thương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng cả nước xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính trên 3 tỷ đồng; tạm giữ gần 400 ôtô, xe máy và tước bằng lái đối với 160 tài xế vi phạm.

Trước đó, Bộ Công an cho biết trong tháng đầu năm 2019 (từ 16/12/2018 – 15/1), cả nước xảy ra hơn 1.500 vụ tai nạn, làm 728 người chết, bị thương 1137 người; có 368.000 vụ vi phạm giao thông bị xử lý; phạt hơn 225 tỷ đồng; tạm giữ hơn 64.000 ôtô, xe máy.

So với tháng 12/2018, số người chết vì tai nạn giao thông tăng 98 nạn nhân, số vụ vi phạm tăng hơn 43.800 trường hợp.

Kim Long

Xem thêm: