Bộ GD&ĐT cho biết có 34 thí sinh vi phạm, trong đó khiển trách 1, cảnh cáo 3, và đình chỉ 30 thí sinh. Ban chỉ đạo thi cũng đã đình chỉ công tác coi thi đối với 2 cán bộ.

dinh chinh 7 ma de thi mon vat ly
Các thí sinh bước vào ngày thi thứ nhất  với hai bài thi môn Ngữ văn và môn Toán. (Ảnh minh họa: qua kenhtuyensinh.vn)

Ngày 25/6, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo nhanh về ngày thi thứ nhất, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, với hai bài thi môn Ngữ văn và môn Toán.

Cụ thể, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn là 871.843 em, môn Toán là 882.524 em. Trong đó, tại ngày thi đầu tiên, tổng số thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn là 868.378 em, đạt tỷ lệ 99,60%; môn Toán là 878.393 em, đạt tỷ lệ 99,53%.

Về thực hiện quy chế thi, kết thúc ngày thi thứ nhất, có 34 thí sinh vi phạm, trong đó khiển trách 1, cảnh cáo 3, và đình chỉ 30 thí sinh. Ban chỉ đạo thi cũng đã đình chỉ công tác coi thi đối với 2 cán bộ.

Trước đó, tại điểm thi 22, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), một thí sinh tự do đã chụp đề thi Ngữ văn lên mạng xã hội vào lúc 9h05, khi đã hết 2/3 thời gian làm bài.

Sau đó, hai cán bộ coi thi đến từ Học viện Ngoại giao và trường THPT Minh Hoà (Thanh Sơn, Phú Thọ) và thí sinh này đã bị đình chỉ.

Minh Long

Xem thêm: