Theo thông tin từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, cả nước có 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong số đó 1.213 ca phải nhập viện điều trị và đã có 5 trường hợp tử vong.

danh nhau infonet 1
(Ảnh minh hoạ: hanoimoi.com.vn)

So với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau trong những ngày đầu Tết Canh Tý giảm mạnh (giảm 499 trường hợp) nhưng số ca phải nhập viện lại tăng khoảng 18%.

Nhìn chung, trong những năm gần đây, số ca nhập viện do đánh nhau trong dịp Tết đều ở mức cao. Đỉnh điểm là năm 2015, số trường hợp cấp cứu do đánh nhau là gần 7.000 ca, 15 người tử vong. Năm 2016 và 2017, lượng bệnh nhân khám cấp cứu do đánh nhau lần lượt xấp xỉ 3.400 ca và 4.500 ca. 

Gần 3.500 người vào viện, 11 người chết do đánh nhau trong dịp Tết

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, Tết Canh Tý năm 2020, các cơ sở y tế đã cấp cứu 107.000 trường hợp, trong đó hơn 63.000 ca phải điều trị nội trú với hơn 6.600 ca phải phẫu thuật, 136 ca chấn thương sọ não.

Số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ là 260 ca (tăng 7,8%), riêng số ca cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng 102,9%.

Trong 3 ngày Tết vừa qua đã có 910 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, trong đó 236 ca ngộ độc rượu, bia.

Về tai nạn giao thông, theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020 (từ 23 – 27/1), cả nước xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người, bị thương 108 người. So với năm 2019, Tết Nguyên đán năm nay giảm 13 vụ (giảm 8,6%), tăng 12 người chết (tăng 13,3%) và giảm 32 người bị thương (giảm 22,8%).

Tuấn Minh

Xem thêm: