Phía chính quyền huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã xác định có 210 người tiếp xúc với bệnh nhân số 54, trong đó có cả cán bộ của huyện này.

virus Vũ Hán, bệnh nhân số 54, Phú Quốc
Phú Quốc tăng cường phòng dịch viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh: phuquoc.kiengiang.gov.vn)

Bệnh nhân 54 là nam giới (SN 1987, quốc tịch Latvita). Ngày 8/3, bệnh nhân cùng vợ (SN 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP.HCM.

Ngày 9/3, hai người đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ ngày 9-13/3.

Ngày 13/3, cả hai về lại TP.HCM trên chuyến bay QH1524 và lưu trú tại các khách sạn thuộc quận 1 và quận 4 (TP.HCM).

Khoảng 16h ngày 14/3, bệnh nhân thứ 54 có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính ngày 14/3.

Ngày 16/3, ông Mai Văn Huỳnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết huyện đang nâng cấp mức cảnh báo về công tác phòng dịch viêm phổi Vũ Hán sau khi bệnh nhân thứ 54 được xác định đã đến lưu trú nhiều ngày ở khách sạn tại huyện đảo này.

Ông Huỳnh cho hay qua rà soát, ngành chức năng xác định có khoảng 210 người tiếp xúc với bệnh nhân. Trong đó:

  • 85 người trên chuyến bay QH1521;
  • 81 người tiếp xúc trên chuyến bay QH1524;
  • 32 người tại khách sạn ở Phú Quốc – nơi 2 du khách này lưu trú;
  • 12 người là nhân viên sân bay và công an cửa khẩu.

>> Hành trình di chuyển của bệnh nhân số 56 tại Lào Cai

Cũng theo ông Huỳnh, hiện có khoảng 50 người được cho là tiếp xúc với bệnh nhân đã đến đăng ký với ngành y tế để được cách ly theo quy định.

Ngoài ra, huyện đã lên kế hoạch lập bệnh viện dã chiến khoảng 1.000 giường tại doanh trại quân đội và ở một số cơ sở lưu trú để ứng phó với dịch.

UBND huyện Phú Quốc cũng đề nghị Phòng Kinh tế huyện này ban hành văn bản tạm dừng có thời hạn hoạt động của chợ đêm Phú Quốc, karaoke, massage, các điểm tụ tập đông người để phòng dịch.

Quý Bình