So với cùng kỳ 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông dịp Tết năm nay giảm cả 3 tiêu chí: giảm 24 vụ, giảm 7 người chết, giảm 38 người bị thương.

tai nan giao thong 2
133 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết. (Ảnh: Gia Bảo)

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, trong 7 ngày Tết, cả nước xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người, bị thương 174 người.

So với cùng kỳ 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông dịp Tết năm nay giảm cả 3 tiêu chí: giảm 24 vụ, giảm 7 người chết, giảm 38 người bị thương.

Theo Ủy ban ATGT, địa phương có người chết do tai nạn giao thông tăng cao là Bến Tre (tăng 5 người), Tây Ninh (tăng 3 người). Địa phương có số người chết giảm là Sóc Trăng (giảm 6 người), Kiên Giang (giảm 5 người), Bắc Giang (giảm 4 người). Địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là Bắc Ninh, Hà Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 6 người. Cụ thể, tại Đắk Lắk vào ngày 29 Tết, xe mô tô chở 3 người đâm vào xe ô tô chở khách đi ngược chiều, làm chết 3 người trên mô tô. Vào ngày mùng 4 Tết, xảy ra va chạm giữa 2 xe mô tô (một xe chở 2 người, một xe chở 1 người) chạy ngược chiều nhau, làm chết cả 3 người.

Nguyên nhân tai nạn giao thông là do lái xe vi phạm nồng độ cồn 4 vụ; vi phạm phần đường; vi phạm tốc độ; còn lại đang điều tra chưa rõ nguyên nhân.

Kim Long

Xem thêm: